Thông tin về việc người dùng mạng có thể phải nộp thêm tới 7,5 triệu đồng khi bị yêu cầu khai tên thật và viết lại nội dung dài khoảng 1.100 ký tự đang gây nhiều tranh cãi. Trong bối cảnh mạng xã hội vốn được xem là không gian trao đổi tự do, quy định này khiến không ít người đặt câu hỏi về tính hợp lý và minh bạch.
Việc yêu cầu sử dụng tên thật được cho là nhằm tăng trách nhiệm cá nhân, hạn chế tin giả và nội dung sai lệch. Tuy nhiên, khi đi kèm với nghĩa vụ viết lại bài theo độ dài cố định và một khoản thu không nhỏ, nhiều người lo ngại đây có thể trở thành gánh nặng cho người dùng bình thường. Không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính hoặc kỹ năng viết để đáp ứng yêu cầu này.
Đáng chú ý, mức 7,5 triệu đồng không phải con số nhỏ đối với đa số người lao động. Nếu việc thu tiền không được giải thích rõ ràng về mục đích, căn cứ pháp lý và cách sử dụng, dư luận hoàn toàn có lý do để hoài nghi. Liệu đây là biện pháp quản lý cần thiết hay vô tình tạo thêm rào cản đối với quyền bày tỏ ý kiến của người dân trên không gian mạng?
Câu hỏi đặt ra là: quản lý mạng xã hội nên tập trung vào nâng cao ý thức và minh bạch thông tin, hay đặt nặng các biện pháp mang tính chi phí đối với người dùng?










