THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH RÚT LUI: HẾT THỜI QUYỀN LỰC HAY MỞ RA DI SẢN?

Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là sẽ không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng nghĩa với việc ông không còn nằm trong danh sách Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới và nhiều khả năng khép lại vai trò lãnh đạo cao nhất sau năm 2026. 

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp chính trị của người đứng đầu Chính phủ giai đoạn 2021–2026, một nhiệm kỳ đầy biến động và thử thách. Ông điều hành đất nước giữa tâm dịch Covid-19, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy, cùng những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao và áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, ông Phạm Minh Chính là nhân vật duy nhất trong nhóm “Tứ Trụ” còn giữ được vị trí cho đến cuối nhiệm kỳ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần lượt rời chức vì kỷ luật. Nếu tính cả việc 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mất chức, ông trở thành người cuối cùng còn lại trong năm vị trí quyền lực nhất của Đảng và Nhà nước. Sự rút lui của ông, nếu xảy ra, không chỉ đánh dấu hồi kết của một giai đoạn quyền lực đặc biệt, mà còn đặt ra câu hỏi: di sản nào sẽ còn đọng lại sau một nhiệm kỳ nhiều sóng gió?

https://www.facebook.com/share/v/185jRPHTZP/