Rơi vào thế khó, Tô Tổng chia quân chiến cả 2 mặt trận. Thử thách lớn cho Hưng Yên!

Có thể thấy cuộc đua vào ghế Tổng bí thư đang là cuộc đua tay ba. Bộ Chính trị đã bỏ phiếu kín cho 3 ứng viên gồm Tô Lâm, Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Kết quả Phan Văn Giang vượt lên dẫn đầu, Tô Lâm xếp sau và Phạm Minh Chính xếp chót. Xem như ông Thủ tướng không có cơ hội tranh giành ghế Tổng bí thư. Chiếc ghế này đang là cuộc chiến giữa Phan Văn Giang và Tô Lâm. Vẫn chưa thể khẳng định 2 sẽ thắng cho chiếc ghế đứng đầu Đảng.
Đấy là cuộc đua vào chiếc ghế Tổng bí thư, nếu chiến thắng, ông Phan Văn Giang có thể sẽ làm Tổng bí thư và đẩy Tô Lâm rời khỏi chính trường. Đây là kịch bản sẽ làm biến động chính trường mạnh nhất. Bởi nếu đẩy được Tô Lâm rời khỏi vũ đài chính trị thì điều đó cũng có nghĩa là phe quân đội chiến thắng toàn diện phe Công an. Nếu Công an hay Hưng Yên thiếu Tô Lâm thì Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang cũng sẽ rơi vào thế bị động. Khi đấy, phe quân đội có thể sắp xếp lại nhân sự theo ý.
Nếu Tô Lâm vượt qua Phan Văn Giang tại Đại hội 14 thì rõ ràng trật tự không thay đổi nhiều so với trật tự đã được thỏa thuận nhau ở Hội nghị Trung ương 111. Ông Phan Văn Giang trượt ghế Tổng bí thư thì còn giải an ủi là ghế Chủ tịch nước. Với đàm em nắm Bộ Quốc phòng thì cho dù vị trí Chủ tịch nước cũng có sức mạnh không thua kém gì ghế Tổng bí thư trên vũ đài chính trị. Nếu Phan Văn Giang làm Chủ tịch nước thì vị trí này sẽ khác chứ không như Nguyễn Xuân Phúc hay Võ Văn Thưởng trước đó.
Nhiều ý kiến cho rằng, với số phiếu 1/16, Phạm Minh Chính gần như chắc chắn bị loại. Tuy nhiên, đấy là việc Phạm Minh Chính thất bại trong cuộc tranh ghế Tổng bí thư. Còn ghế Thủ tướng thì cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Tô Lâm đang muốn nuôi Lê Minh Hưng cho ghế Thủ tướng nhưng xem ra để bứng được Phạm Minh Chính không dễ như người ta tưởng.
Lê Minh Hưng đang cậy nhờ vào sức mạnh của nhóm Hưng Yên nhằm tranh hùng tranh bá với Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính đang dựa vào nhóm Thanh Hóa ở địa phương và Thanh Hóa trong Chính phủ đồng thời dựa vào khả năng thu xếp giấu sai phạm nên Tô Lâm đã không làm gì được trong nhiều năm qua.
Vụ án AIC đã bị Tô Lâm cho xới tung lên từ năm 2022 cho đến nay. Tô Lâm tung quân bủa vây khắp nơi, kể ra tung quân ra nước ngoài bắt người nếu cần nhưng cứ mỗi lần Tô Lâm tính toán thì Phạm Minh Chính đã đi trước một bước nên vụ án đã 3 năm mà chẳng tiến triển được đến đâu.
Hiện nay Tô Lâm đang dồn lực chống phe quân đội để giữ vững ngai vàng mới vừa đoạt được hơn 1 năm qua. Như vậy hiện nay phe Công an của Tô Lâm phải căng sức ra chiến đấu ở 2 nặm trận. Mặt trận thứ nhất là giữ ghế Tổng bí thư, ở mặt trận này Tô Lâm và Phan Văn Giang ngang ngửa nhau. Mặt trận thứ 2 là dồn sức đánh vào ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Ở mặt trận này, Tô Lâm chiến đấu cho đồng minh Lê Minh Hưng. Như vậy rõ ràng Tô Lâm phải ưu tiên cho mặt trận thứ nhất, đây là “chiến trường” mang tính sống còn cho Tô Lâm và anh em quê Hưng Yên của ông.
Rõ ràng ở cả 2 mặt trận, Tô Lâm cũng không có gì tỏ ra vượt trội. Đặc biệt là Phạm Minh Chính, người mà đã bị Tô Lâm năm lần bảy lượt đánh phá nhưng đều không thành công thì liệu rằng đến giờ phút quyết định này, Tô Lâm có đẩy được ông Thủ tướng rời ghế hay không? Có thể nhận xét rằng, việc này rất khó.
Có lẽ tốt nhất là Tô Lâm nên dồn sức để giữ ghế Tổng bí thư và bỏ đi tham vọng loại Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị. Nếu chỉ tập trung vào một mục tiêu, rõ ràng khả năng thành công cao hơn là tham lam muốn thắng cả 2.
Tô Lâm đang muốn chiến thắng trên cả 2 mặt trận, liệu có thành công hay không thì hãy chờ xem!
Thái Hà-Thoibao.de