Bộ Chính trị bỏ phiếu sơ bộ chọn Tổng bí thư cho nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, Tô Lâm chỉ đạt 6/16 phiếu còn ông Phan Văn Giang đạt 9/16 phiếu. Đặc biệt, con số này lại được phe nào đó tung ra ngoài khiến cho ông Tổng bí thư khó khăn trong việc giành lại lợi thế vốn có.
Thời gian gần đây Bộ Quốc phòng quả là mạnh tay với những người Hưng Yên trong quân đội. Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã bị đẩy ra ngoài quân đội. Xem như mâm quyền lực trong Bộ Quốc phòng không dành cho Hưng Yên. Tướng Hoàng Xuân Chiến bị Phan Văn Giang xem như không có thực lực, không đáng lo ngại.
Bộ Quốc phòng có lợi thế rất lớn là nơi bất khả xâm phạm đối với Công an. Tuy nhiên, vẫn còn đó Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Bộ Chính trị-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là người có thể thọc sâu vào quân đội để kiểm tra sai phạm của nhóm Phan Văn Giang.
Đang có thông tin cho biết, ông Tổng bí thư đang thúc giục Nguyễn Duy Ngọc ráo riết thực hiện những cuộc thanh tra nhằm lôi ra những sai phạm của nhóm ông Giang. Thời gian còn lại không còn nhiều, để lôi ra được những sai phạm lớn là một áp lực không nhỏ đối với ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gốc Hưng Yên. Quân đội không phải là nơi mà ai có thể làm gì thì làm.
Màn đấu đá ngày càng gay cấn. Hãy đợi xem, thế lực của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chống đỡ lại đòn đánh của ông Tổng bí thư như thế nào?
Trần Thái Hưng-Thoibao.de