Hồi Tháng 9, Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an Thanh Hóa đã cho bắt và xử lý hàng loạt quan chức tỉnh này cùng với Cao Tiến Đoan. Đây được xem là chiến thuật của ông Tổng bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an. Thanh Hóa được xem là sân sau của ông Thủ tướng Việt Nam – Phạm Minh Chính.
Hiện nay đang có thông tin rằng, ông Tổng bí thư Tô Lâm chỉ đạo Trung ương xử lý bà Lê Thị Thủy -Phó bí thư Đảng Ủy Chính phủ. Về mặt Đảng, Thủy là cấp phó của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Chính phủ.
Việc xử lý bà Thủy có thể là bước đầu tiên ông Tổng bí thư muốn đánh vào ngay chính “thành trì” cuối cùng của ông Thủ tướng. Hồi Tháng trước, sân sau của ông Thủ tướng đã bị tướng Công an người Hưng Yên đánh ngã hàng loạt, giờ đây lại là Chính phủ.
Được biết bà Thủy là người Nghệ An. Việc hạ bà Thủy như một mũi tên nhắm vào 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là nhắm vào ông Thủ tướng, mục đích thứ 2 là tỉa dần lực lượng Nghệ An, bởi số Ủy viên Trung ương Đảng người Nghệ An hiện nay còn rất nhiều.
Mới đây, ông Đỗ Trọng Hưng – cựu Bí thư và là cựu Phó ban Tổ chức Trung ương cũng bị đem ra kỷ luật. Ông Đỗ Trọng Hưng là người mới chuyển từ Thanh Hóa ra Trung ương không bao lâu đã bị ông Tổng bí thư cho hạ bệ.
Có vẻ như ông Tổng bí thư đang dồn lực tấn công tổng lực vào ông Thủ tướng. Từ sân sau đến “mặt tiền” nhà ông Thủ tướng đều nhận được sự chăm sóc đặt biệt từ ông Tổng bí thư.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de