Ông Nguyễn Duy Niệm (sinh 1968, trú xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) vừa bị công an Nghệ An bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc vi phạm Điều 117 BLHS năm 2015: “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Ngày 6 và 7/10, hai người dân Gia Lai là bà Võ Thị Phụng và ông Nguyễn Văn Tòng bị bắt theo Điều 331 BLHS chỉ vì phản đối chính sách thu hồi đất bừa bãi, đẩy người dân vào cảnh khốn khổ để xây dựng khu công nghiệp.
Ngày 7/10, công an Đắk Lắk bắt nhà văn và cựu tù nhân chính trị Huỳnh Ngọc Tuấn với cáo buộc vi phạm Điều 117 “tuyên truyền chống Nhà nước”.
Ngày 8/10, công an Đắk Lắk tiếp tục bắt một nhà hoạt động tôn giáo khác là Y Nuen Ayŭn (sinh 1967) với cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết”. Truyền thông nhà nước mô tả ông là “Trưởng ban điều hành tổ chức phản động Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” – cụm từ thường được dùng trong các chiến dịch vu cáo các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam.
Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, đảng Hồ Tàu đã bắt 5 người chỉ vì họ thực thi quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo một cách hợp pháp.
Đúng là phong cách ăn bò dát vàng thì gu cũng mặn hơn những thằng khác. Cứ phải ác nhất, ác hơn mới chịu.

FB Phạm Thanh Nghiên