Sau biến động Thanh Hóa, Thủ Chính xin rút? Gay cấn phút 90?

Tháng 9 là tháng đầy biến động đối với tỉnh Thanh Hóa. Hàng loạt lãnh đạo tỉnh bị bắt hoặc bị câu lưu trong đó có ông Nguyễn Văn Thi-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Thi được cho là có quan hệ họ hàng với ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi ông Nguyễn Văn Thị bị bắt là đến việc ông Đỗ Trọng Hưng – Cựu Phó Ban tổ chức Trung ương cũng bị đưa lên thớt. Ban đầu Tướng Công an người Hưng Yên-Tô Anh Dũng cho thông báo cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, sau đó báo chí bị ép phải rút bài. Có lẽ do ông Thủ tướng gây áp lực.

Dù ông Đỗ Trọng Hưng được bảo vệ bởi thế lực Thanh Hóa nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua trước đòn đánh tiếp theo của phe Tô Lâm. 

Tại Hội nghị Trung ương 13, Văn phòng Trung ương Đảng đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng bị kết luận là đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng được đánh giá là nhân vật mà ông Phạm Minh Chính và Tô Huy Rứa đưa ra Trung ương để dự trù chen chân vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị phá sản do bàn tay của ông Tô Lâm. Đây được xem là “thuốc thử” nặng đô mà phe Hưng Yên dành cho phe Thanh Hóa. Số phận chính trị của ông Đỗ Trọng Hưng xem như đã an bài. Ông Hưng bị hạ xem như sức chịu đựng của phe Thanh Hóa không vững trước sự tấn công của phe Hưng Yên.

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vẫn giữ kín thông tin. Tuy nhiên, nguồn tin ngoài luồng lại cho rằng, ông Phạm Minh Chính “đã chấp nhận đầu hàng” trước đợt tấn công của Hưng Yên. Nhiệm kỳ sau khả năng cao là ông Phạm Minh Chính sẽ về vườn nhường ghế lại cho Lê Minh Hưng-Một đồng minh thân cận với Tô Lâm. Nếu đây là sự thật thì xem như nhóm Thanh Hóa đã tan nát sau đòn đánh phủ đầu của Tô Lâm nhắm vào hậu phương của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hội nghị Trung ương 13 được xem là Hội nghị Trung ương lần cuối trước đại hội 14. Nếu thất bại ở Hội nghị này, xem như số phận chính trị đã an bài.

Đại hội 13 Đảng Cộng Sản chọn ra 4 Tứ trụ gồm Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính-Thủ tướng và Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, đến giờ này nhìn lại thì Bộ tứ ngày ấy còn được ai? Chỉ còn ông Phạm Minh Chính là trụ đến hết nhiệm kỳ. Vì thế ông Chính mới được xem là “vua trụ hạng”. 

Trải qua nhiều sóng gió chính trường, trong đó sóng gió nhất là vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nhưng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững. Tuy nhiên, sau trận đánh của Tô Lâm nhắm vào Thanh Hóa, có vẻ như ông Chính đã “buông vũ khí”?

Thật ra nguồn tin nội bộ cũng khả tín, nhưng thỉnh thoảng cũng không chính xác. Vậy nên tin ông Phạm Minh Chính xin rút là do các phe tung hỏa mù hay ông Chính rút lui thật thì vẫn chưa thể xác định. Cần phải chờ đến Đại hội 14, tức là chờ đến phút thứ 90 mới rõ. 

Không ai hiểu Tô Lâm bằng Phạm Minh Chính và cũng không ai hiểu Phạm Minh Chính bằng Tô Lâm. Chưa bao giờ Phạm Minh Chính đầu hàng Tô Lâm. Liệu rằng trận đánh Thanh Hóa lần này có là Phạm Minh Chính rút lui hay không thì chỉ có thể đợi đến “tiếng còi mãn cuộc” thì mới có thể sáng tỏ. Chính trường Việt Nam hiện nay đầy bất ngờ, có thể bất ngờ đến phút 90. Hãy đợi xem!

Trần Chương-Thoibao.de