Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang vẫn chưa đủ tầm gánh đỡ cho Tô Tổng?

Có thể nói, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang là hai cánh tay của ông Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – Tô Lâm. Cả 2 đều là Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, hai nhân vật này vẫn chưa lập được quyền uy của mình ngay trên cương vị đang giữ. Cả 2 được xem là trái cây “ép chín non”. Đều là Ủy viên Trung ương Đảng rồi vào Bộ Chính trị trong cùng một nhiệm kỳ.
Lương Tam Quang sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến nhiệm kỳ sau, có lẽ cần một nhiệm kỳ nữa để Lương Tam Quang khẳng định vị trí của mình. Còn vị trí của Nguyễn Duy Ngọc thì cũng chưa rõ ràng. Mới nắm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sắp tới có thông tin ông Ngọc sẽ làm Bí thư thành phố Hà Nội. Có lẽ cũng cần ít nhất một nhiệm kỳ để ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sức mạnh chính trị của mình trên cương vị mới.
Cho đến nay, cả Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều là những nhân vật đang nương tựa vào người khác. Giả sử vì một rủi ro nào đó mà Tô Lâm không còn làm Tổng bí thư thì Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc khó mà trụ vững trước sóng gió chính trường.
Chiến trường hiện nay rất khó lường. Nếu đánh nhau bằng công cụ luật pháp, không ai có thể đối đầu với Tô Lâm, nhưng ở phần khuất, những đòn đánh dưới thắt lưng khiến cho đối thủ không thể ngồi ghế thì sao? Liệu lúc đó Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc có thể gánh trách nhiệm mà Tô Lâm để lại hay không?
Trần Thái Hưng-Thoibao.de