Có thể nói nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ đầy sóng gió của giới chính trị Cộng Sản Việt Nam. Chưa bao giờ Bộ Chính trị lại bị loại đến 7 người giữa nhiệm kỳ như khóa 13 này. Tuy nhiên, đấy lại là cơ may hiếm có cho ông Trần Thanh Mẫn-Chủ tịch Quốc hội.
Chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội được xem là trụ thứ tư trong Tứ trụ Triều đình. Xét về quyền lực, ghế này không bằng ghế Tổng bí thư và Thủ tướng. Tuy nhiên, ngồi vào ghế này cũng có rất nhiều đặc quyền đặc lợi trong vấn đề quốc gia đại sự. Ngồi vào ghế này, bổng lộc vẫn rất lớn.
Lâu nay chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội dành cho ứng viên là Ủy viên Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, năm 2024, Bộ Chính Trị không còn ai trọn 1 nhiệm kỳ trở lên ngoài Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Vì thế việc chọn một Ủy viên Bộ Chính trị mới là chắc chắn. Với vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội, Trần Thanh Mẫn nghiễm nhiên vào Tứ trụ ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên vào Bộ Chính trị. Nhờ trung ương Đảng gặp khủng hoảng chính trị. Trần Thanh Mẫn đã gặp may.
Nguyễn Tấn Dũng, một đàn anh của Tô Lâm và Phạm Minh Chính phải rất vất vả mới bố trí được cho con trai vị trí mới. Ấy vậy mà một nhân vật được xem là “thân cô thế cô” như Trần Thanh Mẫn lại bỗng dưng vào Tứ trụ một cách dễ dàng vượt qua mọi rào cản về luật đảng. Có lẽ vì thế mà trong bữa tiệc sinh nhật ngày 17/11/2024 ông Ba Dũng có nhắc Tô Lâm cần chú ý về trường hợp Trần Thanh Mẫn.
Vụ án CIPCO đã kéo đổ Nguyễn Văn Hiếu – cựu Bí thư, Chủ tịch Cần Thơ và Trần Việt Trường-Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ do có liên quan đến việc nhận hàng nghìn đô từ lãnh đạo công ty. Được biết thiệt hại cho nhà nước trong vụ án này là khoảng gần 1 tỷ đồng, một con số vô cùng nhỏ so với vị trí của hai ông lãnh đạo tỉnh. Rất có thể, sau lời nhắc của ông Nguyễn Tấn Dũng, Tô Lâm đã “bới lông tìm vết” những dây mơ rễ má với ông Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Có thông tin cho biết, những người này đều là những lãnh đạo tỉnh từng được ông Trần Thanh Mẫn cất nhắc. Một khi Tô Lâm đã ra tay là có ý đồ.
Thường trực Ban bí thư hiện nay là ông Trần Cẩm Tú. Đây là nhân vật được xem là “khó bảo” bởi sau lưng Trần Cẩm Tú còn có nhóm Hà Tĩnh rất hùng mạnh. Ông Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam rất muốn Hưng Yên hóa Ban Bí thư, trong đó vị trí Thường trực Ban bí thư rất cần được thay thế. Tuy nhiên, để tìm ra lý do loại Trần Cẩm Tú không phải là dễ dàng. Vụ án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh được Tô Lâm khui ra từ năm ngoái nhưng vẫn không đủ bằng chứng để loại Trần Cẩm Tú. Lá bài lập hồ sơ đen loại bỏ đối thủ chính trị vẫn được Tô Lâm sử dụng, nhưng với Phạm Minh Chính và Trần Cẩm Tú, Tô Lâm vẫn chưa có cách. Chính vì thế Trần Cẩm Tú vẫn được cơ cấu Bộ Chính trị khóa 14.
Để cho yên thân, Trần Cẩm Tú cần một bến đỗ mới. Vị trí thường trực Ban bí thư cần phải nhường lại cho một đàn em của Tô Lâm hoặc nhường lại cho nhân vật khác dễ bảo hơn đối với Tô Lâm.
Gần đây rộ lên tin đồn, ông Trần Cẩm Tú đang nhắm vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Đây là vị trí rất hợp lý cho Thường trực Ban bí thư hiện nay. Từ vị trí Thứ 5 trong Bộ Chính trị, bước lên vị trí số 4 là một bước đi hợp lý và khả năng thành công cao.
Như vậy, đại hội 14 cận kề, Trần Thanh Mẫn đang gặp vấn đề lớn trên chính trường, trong khi đó Trần Cẩm Tú lại cần vị trí mới để thoát khỏi tầm kiểm soát của Tô Lâm. Nguy cơ Trần Thanh Mẫn bị Trần Cẩm Tú soán ngôi là rất cao.
Thái Hà-Thoibao.de