Ngày 29/9/2025, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 450 đại biểu. Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 10.
Theo quan sát, đây là một trong những sự kiện chính trị nội bộ quan trọng nhất trong bối cảnh nhiều đồn đoán xoay quanh công tác nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho nhiệm kỳ Đại hội 14.
Theo phân tích giới phân tích quốc tế, kỳ đại hội này còn là tín hiệu cho thấy mức độ hiện diện của các nhân sự lãnh đạo của phe Quân đội trong cơ cấu quyền lực cao nhất của Đảng CSVN.
Trong nhiều thập niên, Quân đội Nhân dân Việt Nam vốn là một trụ cột quan trọng, và thường xuyên có nhiều đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và nhóm lãnh đạo chủ chốt.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ảnh hưởng của phe Quân đội có phần giảm sút trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Bộ Công an, dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm, vốn là một đại tướng công an.
Trong danh sách đồn đoán, một số nhân sự của phe Quân đội được nêu tên, bao gồm: Đại tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng; và Đại tướng Trịnh Văn Quyết – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Đây là những cái tên được cho là những ứng viên hàng đầu cho các vị trí trọng yếu trong Chính phủ và bộ máy nhà nước Việt nam trong khóa tới.
Tuy nhiên, theo giới thạo tin khẳng định, tiền đồ chính trị của Chủ tịch nước Lương Cường dường như đã khép lại, cho thấy sự thay đổi thế hệ lãnh đạo trong quân đội.
Đáng chú ý, trước làn sóng tin đồn nhân sự dày đặc, Đại tá Vũ Văn Tự, thuộc Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, đã lên tiếng cảnh báo về các tin đồn đang loan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Ông Tự đã khẳng định với báo chí rằng công tác nhân sự là “tuyệt mật, tối mật” và những thông tin lan truyền trong dư luận hoàn toàn không có cơ sở.
Tuy vậy, theo các chuyên gia chính trị cho rằng các đồn đoán nhân sự trong các kỳ đại hội Đảng thường không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng có thể bị rò rỉ từ chính nội bộ, khi các phe phái muốn thử phản ứng dư luận hoặc tung ra để phục vụ mục tiêu chính trị riêng.
Đáng chú ý, trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng bộ khối Quân đội, câu chuyện về những sai sót liên tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) lại xuất hiện càng làm dư luận nghi ngờ.
Điều mà cách đây chưa lâu, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phải công khai xin lỗi Thủ tướng Phạm Minh Chính vì nhầm lẫn tên họ. Thì lần này lần này VTV lại gây tranh cãi khi “hạ chức vụ” của Đại tướng Nguyễn Tân Cương từ Tổng Tham mưu trưởng xuống “Phó Tổng Tham mưu trưởng”.
Đây được cho là không chỉ là lỗi nghiệp vụ thông thường mà còn đặt ra câu hỏi về sự chuyên nghiệp của một cơ quan truyền thông hàng đầu của quốc gia.
Một số ý kiến cho rằng, nếu sai sót này lặp lại nhiều lần, đó không còn là sơ suất cá nhân mà phản ánh sự yếu kém có hệ thống.
Không ít người còn liên hệ đến việc bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện là một lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong VTV.
Điều này khiến công chúng đặt nghi vấn về khả năng có sự can thiệp hoặc định hướng ngầm trong cách VTV đưa tin.
Sự kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 lần này có thể xem như phép thử quan trọng cho vị thế của phe Quân đội trong tương quan quyền lực với Bộ Công an.
Trong khi Bộ Công an ngày càng khẳng định ảnh hưởng sâu rộng, thì quân đội cần chứng minh sự hiện diện của mình không chỉ trên mặt trận quốc phòng mà còn trong cơ cấu lãnh đạo cao nhất.
Kết quả của Đại hội Đảng bộ Quân đội, dù không công khai toàn bộ, chắc chắn sẽ để lại những tín hiệu quan trọng cho bức tranh toàn cảnh quyền lực của Việt Nam trước Đại hội 14.
Trà My – Thoibao.de