Hồ Đức Phớc-Phó Thủ tướng Chính phủ, người Nghệ An. Từ Hội nghị Trung ương 11, ông Hồ Đức Phớc được chọn vào Bộ Chính trị. Nếu không có gì thay đổi thì đầu năm 2026 ông Phớc sẽ là tân Ủy viên Bộ Chính trị. Khả năng cao ông sẽ cạnh tranh chức Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Nguyễn Hòa Bình xem như không còn khả năng leo cao.
Được biết ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng sẽ về vườn sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Như vậy chỉ còn lại ông Hồ Đức Phớc là Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất trong nhóm Nghệ An.
Đại hội 14 là cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa nhóm Hưng Yên và Thanh Hóa. Sân sau của ông Phạm Minh Chính bị đánh phá mạnh. Hay nói đúng hơn Văn phòng Trung ương Đảng đang đánh nhau với Chính phủ lập lại thế trận thời ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng giai đoạn 2011-2026. Ông Hồ Đức Phớc đang là Phó Thủ tướng, rất có thể ông Phớc sẽ cùng với Phạm Minh Chính chống đỡ Tô Lâm. Có thể Hồ Đức Phớc sẽ đứng cùng với Phạm Minh Chính trong một chiến tuyến.
Nhóm Nghệ An là nhóm mạnh nhất từ đầu khóa, thế mà đến bây giờ họ là nhóm bị động trước Hưng Yên. Nhiệm kỳ sau sẽ chỉ còn 1 Ủy viên Bộ Chính trị và khả năng cao Ủy viên Bộ Chính trị đấy sẽ ở Chính phủ. Ban bí thư sẽ không còn Ủy viên Bộ Chính trị nào là người Nghệ An.
Thông tin cho biết, sau đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ là Phó Thủ tướng. Tuyn nhiên, bà Trà vẫn sẽ chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Từ vị trí Bộ trưởng lên ghế Phó Thủ tướng không phải là bước tiến đáng kể. Chỉ khi nào vào được Bộ Chính trị thì quyền lực mới được khẳng định. Cho nên bà Trà sẽ không đóng góp gì nhiều vào sức mạnh của nhóm Nghệ An.
Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Nghệ An có 3 người chạy đua vào Bộ Chính trị, trong đó có Hồ Đức Phớc, Phạm Thị Thanh Trà và Trần Sỹ Thanh. Thế nhưng cuối cùng đều bị bỏ lại chỉ còn Hồ Đức Phớc là người có khả năng nhất, còn 2 nhân vật kia vẫn chưa thể chen chân vào nhóm 18 người quyền lực nhất.
Được hậu thuẫn từ Nghệ An chưa đủ, ông Hồ Đức Phớc tìm hậu thuẫn từ Lương Cường-Chủ tịch nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây cho thấy ông Lương Cường đang mất dần ảnh hưởng ở Bộ Quốc phòng. Tổng Cục chính trị trong tay Đại tướng Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết lại là một người thân với Tô Lâm hơn là Lương Cường. Và có lẽ không còn sự hậu thuẫn của quân đội, ông Lương Cường cũng không giữ nổi ghế Chủ tịch nước cho mình thì nói gì đến việc cùng với Hồ Đức Phớc tạo nên liên minh chống Hưng Yên?
Đầu nhiệm kỳ không ai nghĩ nhóm Nghệ An lại gặp khó khăn như hiện nay. Khi ấy, Vương Đình Huệ được xem như là nhân vật được Nguyễn Phú Trọng chọn lựa để “truyền ngôi” thế nhưng không ai biết được chữ ngờ. Nếu sức khỏe ông Trọng đảm bảo để ông ngồi hết nhiệm kỳ 3 thì có lẽ cơ hội đó sẽ được trao cho Vương Đình Huệ và nhóm Nghệ An. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Ông Trọng gãy gánh giữa đường và Vương Đình Huệ cũng gãy khiến cho nhóm Nghệ An rơi vào thế bị động.
Nhiệm kỳ 2021-2026, cả 3 Ủy viên Bộ Chính trị nhóm Nghệ An đều ẩn nấp dưới trướng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng là thành viên Ban bí thư. Giờ đây Hồ Đức Phớc không nương nhờ vào Ban bí thư mà là phát triển sự nghiệp chính trị ở Chính phủ. Thế nhưng liệu ông Phớc có an toàn trước Tô Lâm hay không?
Dù nhóm Nghệ An có tổn hao sinh lực nhiều nhưng họ vẫn là nhóm rất mạnh. Số lượng Ủy viên Trung ương Đảng vẫn rất dồi dào. Đấy là chỗ dựa vững chắc cho Hồ Đức Phớc.
Tô Lâm có tham vọng biến Hưng Yên thành nhóm lợi ích mạnh nhất. Muốn được như thế, ông Tổng bí thư phải tiếp tục đánh phá nhóm khác, trong đó có nhóm Nghệ An. Vậy nên, nhiệm kỳ tiếp theo hứa hẹn là một nhiệm kỳ sóng gió cho Hồ Đức Phớc và nhóm Nghệ An.
Trần Chương-Thoibao.de