Gần nửa tháng sau khi thông tin ông Đỗ Trọng Hưng, đương kim Phó Ban Tổ chức Trung ương – cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bị cấm xuất cảnh rò rỉ và buộc các cơ quan báo chí trong nước phải gỡ bỏ.
Ngày 26/9/2025, Bộ Chính trị đã chính thức đề nghị kỷ luật ông Hưng do có vi phạm gây hậu quả “rất nghiêm trọng”. Theo giới phân tích, đây là một động thái chính trị có thể kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ông Đỗ Trọng Hưng là người thân cận và có mối quan hệ sâu sắc với nhóm lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, là địa bàn chính trị quan trọng hậu thuẫn cho Thủ tướng Chính.
Việc ông Hưng, một nhân vật có vai trò quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ cấp cao của Đảng, bị đưa ra kỷ luật đã tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong mạng lưới nhân sự của phe Thanh hóa.
Theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trước thềm Đại hội 14 đang diễn ra quyết liệt, việc kỷ luật ông Hưng không đơn thuần là xử lý sai phạm, mà còn là một cú đánh mạnh nhắm vào phe của Thủ tướng.
Đây là một dấu hiệu rõ ràng trong nỗ lực hạ bệ hoặc làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được xem là đối thủ của ông Tô Lâm trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 sắp tới.
Việc mất đi ông Đỗ Trọng Hưng – một “cánh tay” quan trọng của ông Chính tại Ban Tổ chức Trung ương sẽ khiến phe Thanh hóa gặp nhiều khó khăn hơn trong việc sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng.
Đáng chú ý, vụ việc ông Hưng bị đề nghị kỷ luật lại diễn ra trong bối cảnh có những tin đồn về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phải nghỉ hưu.
Vụ việc kỷ luật đối với ông Đỗ Trọng Hưng càng củng cố thêm nhận định về việc phe công an đang nắm giữ ưu thế. Và Tổng Bí thư Tô Lâm đang thể hiện khả năng kiểm soát và điều hành cuộc chơi “quyền lực” một cách có tính toán.
Đây là minh chứng cho một cuộc chiến quyền lực không khoan nhượng trước Đại hội Đảng 14, và Thủ tướng Chính đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de