Chuyến thăm Triều Tiên của T. Lâm với mục đích và liên quan gì đến bàn cờ ĐH14?

Thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến có chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 10 tới đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và giới phân tích chính trị quốc tế.
Đây không chỉ là chuyến công du của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến quốc gia này sau gần hai thập kỷ. Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia bị cô lập nhất thế giới, với nhà nước mang đậm tính độc tài, chuyên chế.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với các quốc gia phương Tây và Hoa ky, để khẳng định vị thế của một quốc gia mở cửa, hội nhập và năng động. Thì đây, được xem là một động thái đi ngược lại xu hướng cải cách của Đảng CSVN.
Theo giới phân tích, chuyến thăm này, có thể là dấu hiệu cho thấy những áp lực lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang phải đối mặt từ phe bảo thủ thân Trung Quốc và phe quân đội trước Đại hội Đảng lần thứ 14.
Do đó, việc ông Tô Lâm sang thăm Bình Nhưỡng có thể gửi đi một thông điệp chính trị, rằng Việt Nam không hoàn toàn đi theo quỹ đạo phát triển của các quốc gia văn minh tiến bộ.
Giới thạo tin cho rằng, chuyến thăm này có thể không đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao thông thường, mà còn là một phần của những thỏa thuận ngầm giữa 2 nước.
Theo giới thạo tin tiết lộ, Việt Nam có thể sẽ đổi các mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng để lấy kỹ thuật tên lửa tầm trung của Triều Tiên.
Đây là một giao dịch đầy rủi ro, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt chính trị và quan hệ đối ngoại. Nó có thể khiến Việt Nam đối diện với các lệnh trừng phạt quốc tế hoặc gây căng thẳng với các đối tác chiến lược khác.
Việc này cũng được xem là một động thái khôn ngoan của phe Quân đội nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, mà không phụ thuộc vào Nga – một đồng minh truyền thống.
Đáng chú ý, vẫn theo nguồn thạo tin nêu chi tiết về Đại tá Vũ Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Hàng không vũ trụ Viettel, người tháp tùng đoàn là em họ gần của bà Vũ Hồng Loan (vợ cũ ông Tô Lâm, và là mẹ của Đại tá Tô Long).
Mối liên hệ gia đình này, cộng với việc Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn được cho là em trai bà Loan, đã cho thấy sự đan xen phức tạp giữa mạng lưới quan hệ cá nhân, lợi ích phe cánh của Tổng Bí thư và phe Công an.
Việc một lãnh đạo cấp cao của Viettel, đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, tham gia chuyến đi càng củng cố thông tin về một giao dịch tiềm năng đổi hàng hóa lấy kỹ thuật tên lửa.
Điều này không chỉ là sự “nhân nhượng” của ông Tô Lâm trước phe Quân đội, mà còn cho thấy sự củng cố ảnh hưởng của “nhóm lợi ích công an – quân đội – gia đình” thông qua các dự án quốc phòng mang tính chiến lược.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện chuyến đi này trong bối cảnh những tin đồn về việc ông Phạm Minh Chính có thể nghỉ hưu, càng cho thấy một cuộc giằng co quyền lực gay gắt trong nội bộ của đảng.
Việc ông Chính mới đây đã bày tỏ sự phẫn nộ khi một bộ phận lãnh đạo được ví như đang “ở trên trời” buộc ông Tô Lâm phải nhượng bộ ở một số khía cạnh để củng cố vị thế của mình trước Đại hội 14.
Sự kiện này cũng phản ánh một thực tế rằng, dù Việt Nam đang nỗ lực cải cách, nhưng hệ tư tưởng bảo thủ vẫn tồn tại và có ảnh hưởng sâu sắc.
Chuyến thăm Triều Tiên là một dấu hiệu cho thấy phe bảo thủ muốn khẳng định rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, và các giá trị Cộng sản không thể bị thay đổi.
Điều này tạo ra một mâu thuẫn lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, và đặt ra một câu hỏi lớn về con đường phát triển.
Liệu Việt Nam có còn đi theo con đường cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm, hay vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng bảo thủ và các mối quan hệ Cộng sản truyền thống?
Trà My – Thoibao.de