Mới đây, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ đặt tên con đường Ngô Mạnh Lân để vinh danh cho một nghệ sĩ nổi tiếng, tuy nhiên, dư luận lại đặc biệt chú ý khi ông Lân là cha của bà Ngô Phương Ly, là người vợ sau của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong bối cảnh nhạy cảm về chính trị trước Đại hội Đảng lần thứ 14, nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ đơn thuần là sự kiện văn hóa, mà còn là thông điệp quyền lực gắn với gia đình của ông Tô Lâm.
Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm vốn có khuynh hướng thích đề cao cho bản thân, mà cả với những người thân trong gia đình.
Trước đây, một Đại nhạc hội hoành tráng và tốn kém được tổ chức nhằm tôn vinh ông Tôn Quyền – cha đẻ của ông Tô Lâm đã gây bất bình đối với công luận. Cho dù, sự kiện này đã bị đình hoãn một lần, nhưng cuối cùng vẫn diễn ra.
Đáng chú ý, trong thời gian gần đây là sự xuất hiện liên tiếp của bà Ngô Phương Ly tại nhiều sự kiện chính trị cả trong và ngoài nước trên danh nghĩa phu nhân của Tổng Bí thư.
Đây là điều hiếm thấy nếu so sánh với hình ảnh các phu nhân của hầu hết các “tứ trụ” của Đảng CSVN từ trước cho đến nay, vốn thường rất mờ nhạt trước công chúng.
Do đó, sự xuất hiện của bà Ly với tần suất khá dày đặc, theo giới quan sát quốc tế, đã phản ánh xu hướng thay đổi của Tổng Bí thư Tô Lâm đang xây dựng hình ảnh và quyền lực cho gia đình.
Công luận thấy rằng, sự kiện đặt tên đường cho bố vợ của ông Tô Lâm ở tỉnh Điện Biên vì thế đang trở thành vấn đề gây tranh cãi về ranh giới giữa việc vinh danh nghệ sĩ, với việc chính trị hóa yếu tố gia đình.
Đây có thể coi là một “bài học chính trị” cho Tổng Bí thư Tô Lâm trong bối cảnh nội bộ của Đảng CSVN đang có nhiều bất ổn trong cạnh tranh quyền lực giữa các phe cánh.
Theo giới chuyên gia, mọi động thái gắn với người thân của ông Tô Lâm là chủ đề “nhạy cảm” bất lợi, và dễ trở thành điểm nóng của dư luận, do vậy yêu cầu Tổng Bí thư phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa tính chính danh và sự nhạy cảm này.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de