Ngày 13/5/2025, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Phong – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cùng 4 đồng phạm vì liên quan đến các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016, nghi can Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm đã lập ra nhiều công ty ma để hợp thức hóa việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Điều đáng nói, trong suốt thời gian dài như vậy, không một cơ quan chức năng nào phát hiện dù những sản phẩm này đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt, cấp phép, và hậu kiểm bởi Bộ Y tế.
Tuy nhiên, điều khiến công luận phẫn nộ hơn, theo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai rằng mỗi lần đoàn đi kiểm tra, đều được doanh nghiệp đưa tiền “cảm ơn”.
Hàng loạt các câu hỏi nhức nhối từ công luận đặt ra, đó là: Tại sao suốt gần một thập kỷ, một vụ việc hết sức “nghiêm trọng” như vậy vẫn không bị phát hiện? Đã có bao nhiêu sản phẩm “giả” đã được Bộ Y tế hợp thức hóa; Ai đã đứng sau để bao che, dung túng?
Ngay lập tức, dư luận đã liên hệ đến vụ án VN Pharma –một Công ty nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả từ năm 2014, có liên quan đến gia đình của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng cuối cùng cũng “chìm xuồng”!?
Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ người mắc ung thư cao hàng đầu thế giới. Mỗi năm có gần 200.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong.
Trong đó, nhiều loại ung thư được xác định có liên quan đến thực phẩm không an toàn, nhiễm hóa chất độc hại hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chất lượng.
Đây không còn là vụ án hình sự đơn thuần, mà là vấn đề an ninh y tế quốc gia. Vậy Bộ Công an và Bộ Y tế ở đâu trong suốt gần 10 năm qua mà không hề hay biết? Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm ra sao mà để một mạng lưới sản xuất thực phẩm giả hoành hành mà không ai hay?
Phải chăng, đây là “lỗi hệ thống”, thậm chí là sự cấu kết có chủ ý của các cơ quan chức năng, cũng như sự vô trách nhiệm của bộ máy công quyền? Mà Tổng Bí thư Tô Lâm – cựu Bộ trưởng Bộ Công an cũng phải liên đới trách nhiệm.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de