Tại cuộc họp báo ngày 29/4 công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường, ông trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, cho biết rằng: “Trong 8.055 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4 có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, trong danh sách được đặc xá có ông Đỗ Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh.
Đặc biệt là trường hợp ông Đỗ Hữu Ca đã gây bất bình dư luận. Được biết, ông Ca bị bắt từ tháng 2/2023, án 7 năm tù, với cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để giúp một nghi phạm trong vụ án ở Quảng Ninh thoát lao lý rồi chiếm đoạt. Như vậy tính đến khi được đặc xá, ông Ca ở tù 2 năm 2 tháng, chưa được một phần ba án được tuyên.
Quyết định đặc xá năm 2025 do Chủ tịch nước Lương Cường ban hành có quy định rằng, thời gian chấp hành án phạt tù để được đặc xá, yêu cầu phạm nhân phải chấp hành ít nhất 1/3 thời gian đối với án phạt tù có thời hạn và ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Trong khi đó, năm 2024 yêu cầu phải chấp hành ít nhất 1/2 thời gian đối với tù có thời hạn và tối thiểu 15 năm với tù chung thân đã được giảm án.
Như vậy với trường hợp Đỗ Hữu Ca, dù căn cứ Quyết định đặc xá năm 2025 thì vẫn chưa đủ 1/3 mức án. Thế nhưng ông Lương Cường vẫn “nhắm mắt” ký bừa. Nguyên nhân là do đâu?
Được biết, Quyết định đặc xá năm 2025 được ông Lương Cường ký ban hành vào ngày 3/3/2025, chỉ hơn 1 tháng trước khi ký lệnh đặc xá cho Đỗ Hữu Ca. Vậy là ông Cường vừa ký Quyết định chưa ráo mực thì đã đạp lên nó. Có 2 khả năng xảy ra.
Thứ nhất, ông Lương Cường ký Quyết định đặc xá năm 2025 nhưng không đọc nội dung. Bởi nếu hiểu những gì mình ban hành thì ông không thể nào ký lệnh đặc xá sai trái như thế. Với lại trong phủ chủ tịch, có ban bệ để rà soát tính pháp lý của những lệnh ân xá mà Chủ tịch nước ký. Nếu nói ông Cường không nhớ nội dung văn bản ông ký ban hành thì cả ban bệ dưới quyền ông không thể không biết.
Khả năng thứ nhì là cao nhất. Khả năng ông Lương Cường bị Lương Tam Quang ép phải ký, bởi để có được lệnh đặc xá, Đỗ Hữu Ca cần phải chạy chọt phía Bộ Công an, nơi đang có trách nhiệm quản lý việc thi hành án của ông Ca. Hầu hết những người thuộc danh sách đặc xá do Bộ Công an chọn lọc rồi đưa lên Chủ tịch nước chứ ông Lương Cường không biết rõ những người mà ông ký lệnh đặc xá.
Để được lên danh sách đặc xá là cả một câu chuyện về chạy án. Đây là nơi các cai ngục và bộ máy của nó làm tiền đối với người nhà tù nhân. Theo một số tù nhân đã ra rù cho biết, người được đặc xá vì cải tạo tốt vẫn có nhưng nó không chiếm số đông. Số đông vẫn là chạy chọt để được lên danh sách.
Như vậy cứ mỗi lệnh đặc xá của Lương Cường là một tờ giấy giúp cho qua chức ngành Công an kiếm tiền từ phạm nhân. Có thể nói, Lương Cường hiện nay hoặc các Chủ tịch nước tiền nhiệm đều là những người làm giàu giúp cho lính của Lương Tam Quang.
Khi mới lên chức Chủ tịch nước, Lương Cường cũng tìm cách liên minh liên kết với các nhánh khác trong quân đội nhằm tìm kiếm lợi thế chính trị. Thế nhưng thực tế không như thế. Trong quân đội, Phan Văn Giang vẫn muốn tự mình tạo nghiệp không muốn liên danh liên kết. Kết quả, Lương Cường ngày càng thất thế và ông đang bị Tô Lâm biến thành bù nhìn. Ngay cả Lương Tam Quang cũng có thể khiến cho Lương Cường ngoan ngoãn thực hiện việc ký văn bản sai luật.
Hoàng Phúc -Thoibao.de