Ngày 9/11, VOA Tiếng Việt có bài: “Trung Quốc xoay xở thế nào với cú sốc thứ nhì của ông Trump?”.
Theo đó, VOA cho hay, sau khi ông Donald Trump lần đầu tiên vào Toà Bạch Ốc cách đây 8 năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với mức thuế quan, và lời lẽ gay gắt của ông, dẫn đến một cuộc chiến thương mại, khiến mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Lần này, Bắc Kinh đã chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump bằng cách thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh, thúc đẩy sự tự lực trong công nghệ, và dành tiền để hỗ trợ nền kinh tế hiện đang dễ bị tổn thương hơn, trước các mức thuế quan mới mà ông Trump đe dọa.
VOA cũng cho hay, các chuyên gia nói rằng, mặc dù một số động thái trả đũa có thể là không thể tránh khỏi, nhưng Trung Quốc sẽ tập trung vào việc khai thác các rạn nứt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh, và đặt mục tiêu hạ nhiệt để giúp đạt được một thỏa thuận sớm, nhằm giảm bớt tác động từ xung đột thương mại.
VOA dẫn lời ông Zhao Minghao, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đán, ở Thượng Hải, chỉ ra thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho ông Trump, từ ngày 7/11, trong đó ông Tập kêu gọi “hợp tác” chứ không phải “đối đầu”, nhấn mạnh mối quan hệ “ổn định, lành mạnh và bền vững” giữa 2 siêu cường.
Theo VOA, mặc dù các công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc hiện ít phụ thuộc hơn nhiều vào hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bất động sản lớn, và gánh trên vai khoản nợ không bền vững, đang ở vị thế yếu hơn so với năm 2016, đang vật lộn để đạt được mức tăng trưởng 5%, so với mức 6,7% lúc đó.
Tệ hơn nữa, ông Trump đã cam kết chấm dứt quy chế tối huệ quốc của Trung Quốc, và áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 60%, cao hơn nhiều so với mức áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Ông Zhao của Đại học Phục Đán nói thêm, Bắc Kinh đã tính toán kịch bản này, nhưng dự kiến mức thuế sẽ thấp hơn mức đã cam kết trong chiến dịch tranh cử vì “điều đó sẽ đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao đáng kể”.
Tuy nhiên, chỉ riêng mối đe dọa đó đã khiến các nhà sản xuất tại quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới lo lắng, vì Trung Quốc bán hàng hóa trị giá hơn 400 tỷ đô la một năm cho Hoa Kỳ, và hàng trăm tỷ đô la nữa cho các bộ phận sản phẩm mà người Mỹ mua ở nơi khác.
VOA cho biết, để thúc đẩy thương mại toàn cầu, Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao, củng cố các liên minh, hàn gắn rạn nứt với kẻ thù, và tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn với Liên hiệp châu Âu, ngay cả sau khi khối này áp dụng mức thuế quan cứng rắn đối với xe điện của Trung Quốc.
Theo VOA, tháng trước, Trung Quốc đã chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự kéo dài 4 năm với Ấn Độ trên biên giới tranh chấp của họ; vào tháng 8, nước này đã giải quyết được cuộc tranh cãi kéo dài 2 năm với Nhật Bản về việc xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima; và Thủ tướng Lý Cường đã đến thăm Úc vào tháng 6.
Vẫn theo VOA, cũng trong tháng trước, cả ông Tập và ông Lý đều tham dự các hội nghị thượng đỉnh riêng biệt của BRICS – hiện chiếm 35% nền kinh tế toàn cầu, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm 10 quốc gia, khi Trung Quốc tăng cường quan hệ với Nam Bán cầu.
VOA dẫn lời bà Nazak Nikakhtar, một quan chức Bộ Thương mại dưới thời ông Trump, người biết các cố vấn của ông, nói bà dự kiến ông Trump sẽ “hung hăng hơn nhiều về các chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc”.
Bà dự đoán sẽ có “một sự mở rộng đáng kể của danh sách thực thể”, và hạn chế xuất khẩu cho những công ty trong danh sách này.
Minh Vũ – thoibao.de











