Cảnh sát Cơ động là lực lượng thể hiện sức mạnh cơ bắp của Đảng để chống dân

Ngày 14/4, RFA Tiếng Việt loan tin “Ngày kỷ niệm Cảnh sát Cơ động, Thủ tướng Việt Nam cảnh báo về các thế lực thù địch chống Đảng”.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng cảnh báo về hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động phải góp phần giữ vững ổn định chính trị và xã hội. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đưa ra thông điệp này tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cảnh sát Cơ động diễn ra vào sáng ngày 14/4.

RFA dẫn truyền thông Nhà nước cho biết, hơn 5.000 Cảnh sát Cơ động và dàn xe đặc chủng hiện đại phô diễn sức mạnh của Cảnh sát Cơ động tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần 2. Báo Nhà nước cho biết, đây là lần biểu dương, phô diễn sức mạnh, trang thiết bị của lực lượng Cảnh sát Cơ động, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

RFA cho biết, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu tại buổi lễ, khẳng định đóng góp của lực lượng này trong kháng chiến chống Mỹ và “góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch”.

RFA dẫn phát biểu tại buổi lễ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho biết “hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và các thế lực thù địch cũng tăng cường hoạt động chống phá, gây bạo loạn, phá hoại, khủng bố chống lại Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.”

Vì vậy, ông Chính nhấn mạnh “nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát Cơ động sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn, đồng nghĩa với việc lực lượng phải làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.”

Ngoài ra, ông Chính cũng nói đến sự tham gia của lực lượng này trong cứu nạn, phòng chống và khắc phục thảm họa, thiên tai, bão lũ.

Tuy nhiên, RFA nhắc lại, trong các vụ biểu tình của người dân tại Việt Nam những năm qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động được huy động để dẹp biểu tình, mà điển hình là vụ biểu tình của hàng ngàn người dân chống dự luật Đặc khu hồi năm 2018, ở nhiều thành phố lớn.

Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát Cơ động trong vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, hồi đầu năm 2020, cũng gây chú ý. Khi đó, chính quyền Hà Nội đã huy động khoảng 3.000 cảnh sát đến cưỡng chế một khu đất tranh chấp giữa người dân và chính quyền địa phương. Vụ cưỡng chế đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm cụ Lê Đình Kình (84 tuổi) – một đảng viên lão thành, và 3 cảnh sát, trong đó có 2 cảnh sát cơ động.

Vụ cưỡng chế đã gây nhiều sự chú ý trong và ngoài nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải có điều tra độc lập và minh bạch về vụ cưỡng chế này, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng.

Theo Luật Cảnh sát Cơ động, thì Cảnh sát Cơ động là lực lượng vũ trang thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, đóng vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bao gồm sức mạnh tinh thần, thể chất, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, có thể hiểu, Cảnh sát Cơ động chính là lực lượng thể hiện sức mạnh cơ bắp của Đảng, để đe về vũ lực khi người dân tập trung thành đám đông, bên cạnh lực lượng an ninh chìm nổi chuyên săn lùng, sách nhiễu, truy bức người bất đồng chính kiến.

Ngoài 2 vụ điển hình mà RFA đã kể ra ở trên, có thể thấy, lực lượng Cảnh sát Cơ động có mặt tại tất cả các cuộc cưỡng chế đất đai từ Bắc đến Nam, có thể kể đến như các vụ: Dương Nội, Văn Giang, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng…

 

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023