Vì sao phải xoá tin công an dùng ma tuý?

Ngày 12/4, RFA Tiếng Việt loan tin “Báo Nhà nước xoá tin cảnh sát giao thông dùng ma tuý”.

Theo đó, các báo Nhà nước đồng loạt gỡ tin được đăng vào ngày 11/4, về việc tước quân tịch của 10 cảnh sát giao thông ở Sài Gòn do sử dụng ma tuý.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, phát hiện nhiều cảnh sát giao thông đang công tác tại Công an các quận Phú Nhuận, quận 1 và thành phố Thủ Đức, sử dụng các chất ma tuý trong khách sạn.

Tuy nhiên, RFA cho biết, vào ngày 12/4, các báo trong nước đồng loạt rút bài báo này, có báo thay bài bằng bài tước quân tịch 2 nữ công an tham gia tiệc ma tuý bị phát hiện ở Hải Phòng, vào ngày 4/4.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đăng tin cải chính, cho biết:

“Vào lúc 18 giờ 2 phút ngày 11/4/2024, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh điện tử có đăng tin “Phát hiện nhiều Cảnh sát Giao thông sử dụng ma túy trong khách sạn: của tác giả YA HUY.

Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, nội dung bản tin trên có nhiều chi tiết sai sự thật.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã rút bản tin trên khỏi hệ thống. Chúng tôi chân thành xin lỗi Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn đọc.”

RFA nhận xét, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh không nêu cụ thể những lỗi sai nào trên bản tin đã bị tháo, nhưng việc đưa tin công an sử dụng ma tuý bị phát hiện liên tục trong một tháng, gây chú ý trên mạng xã hội ở Việt Nam.

Vụ 10 cảnh sát giao thông ở Sài Gòn bị phát hiện sử dụng ma túy này, dù báo chí nhà nước đã gỡ bài, nhưng nhiều trang mạng ở hải ngoại đã loan tải lại thông tin này, nên nội dung vẫn còn được lưu giữ.

Theo đó, báo Người Việt có trụ sở tại Mỹ, cho hay, khoảng 2 tuần trước khi báo chí nhà nước loan tin, một tổ công tác của Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận, kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở phường 3, Phú Nhuận, thì phát hiện bắt quả tang nhiều người đang sử dụng ma túy.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 10 người có mặt trong điểm sử dụng ma túy là cảnh sát giao thông, như C, T, N…”

Báo Giao thông và VietNamNet cho biết thêm, Công an ở Sài Gòn đã tước danh hiệu “Công an Nhân dân,” khởi tố, hoặc bị bắt tạm giam một số cán bộ.

Như vậy, việc báo chí nhà nước rút bài, có thể không chỉ đơn thuần do thói quen bao che, để giữ hình ảnh cho lực lượng “còn Đảng còn mình”, để họ tiếp tục bảo vệ Đảng.

Do những biểu hiện bất thường kể trên đã khiến dư luận nghi ngờ, phải chăng, giữa các đối tượng bị “khởi tố” và công an đánh án đã đạt được một thoả thuận nào đó, khiến bên công an thay đổi ý định, và không khởi tố vụ án nữa? Phải chăng, đây là kết quả của việc “chạy án” sau hậu trường?

Ngoài ra, việc cán bộ công an ở Việt Nam sử dụng ma túy đã rộ lên trong thời gian gần đây.

Báo Dân Trí ngày 9/4 cho biết, khuya 4/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý PC04, Công an Hải Phòng, đã bắt quả tang 12 người, gồm 7 nam và 5 nữ chơi ma túy tại một căn chung cư ở khu đô thị Vinhomes Imperia, quận Hồng Bàng, trong đó có 2 nữ công an.

Một người là bà Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát Cứu hỏa, Công an Hải Phòng – Phòng CP07. Bà Bích đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Người còn lại là bà VA, cán bộ Đội Hình sự – Kinh tế – Ma túy, Công an Quận Dương Kinh. Thông tin về bà VA chưa có thêm chi tiết.

Xa hơn, năm 2021, một Công an Hải Phòng là Nguyễn Hải Long đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, chính công an chống ma tuý lại đi sử dụng và buôn bán ma tuý!

 

Hoàng Anh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023