“Lò” cụ Tổng đốt Đào Ngọc Dung

Ngày 3/4, BBC Tiếng Việt cho hay “Ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, “lò” tiếp tục nòng”.

Theo BBC, trong các ngày 2 và 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39, với sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Uỷ ban này đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và các ông Đào Ngọc Dung – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; bà Phạm Thị Hải Chuyền – cựu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng; ông Huỳnh Văn Tí – cựu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

BBC dẫn thông cáo chính thức từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, các quan chức này bị cáo buộc liên quan đến “gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện”.

Trước đó, ngày 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ ra rằng, ông Đào Ngọc Dung “vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật”, do liên quan đến sai phạm của AIC. Tuy nhiên, chưa có chi tiết cụ thể về sai phạm của ông Đào Ngọc Dung liên quan đến AIC là gì.

BBC bình luận, chính trường Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục “nóng” lên với việc liên tiếp các cán bộ cấp bộ, cấp tỉnh bị xử lý kỷ luật, sau “cơn địa chấn chính trị” khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước ngày 21/3 vừa qua.

BBC liệt kê một số trường hợp quan chức cấp cao bị kỷ luật gần đây, như: Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

BBC nhận định, với sự việc của ông Đào Ngọc Dung, có thể thấy, các cán bộ xuất thanh từ Đoàn đang bị kỷ luật khá nhiều.

Trường hợp nổi bật nhất là ông Võ Văn Thưởng – cựu Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn. Ngoài ra, có bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – một cựu Uỷ viên Trung ương Đoàn, đã bị khai trừ Đảng, bị khởi tố và tạm giam về tội “nhận hối lộ”.

BBC đánh giá, hàng loạt quan chức “rớt đài” vì AIC.

Theo đó, hồi tháng 5/2022, Việt Nam ra quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Theo quyết định truy nã, bà Nhàn bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

BBC cho biết, bà Nhàn được cho là “cầm đầu” các vụ thông thầu.

Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Việt Nam là bà Nhàn đang ở đâu.

Truyền thông Việt Nam vào tháng 5/2022 nói, bà Nhàn đã bỏ trốn ngày 19/6/2021.

Vẫn theo BBC, từ đó đến nay, hàng loạt quan chức và cựu quan chức chính quyền đã bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố hình sự, liên quan tới AIC.

Mới nhất là vào tháng 1/2024, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, đã bị bắt với cáo buộc “nhận hối lộ” liên quan đến Công ty AIC.

Tính đến tháng 1/2024, đã có 4 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh, bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến Công ty AIC.

BBC nhận xét, với việc ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật và hàng loạt vụ bắt giữ, kỷ luật quan chức, liên quan tới các khuyết điểm như “vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm”, cáo buộc “tham nhũng”, “nhận hội lộ” trong các vụ việc khác, có thể thấy, “lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiếp tục nóng.

Giới quan sát nhận định rằng, chiến dịch “đốt lò” sẽ tiếp tục gay cấn, ít nhất là từ đây cho tới trước Đại hội Đảng lần thứ 14, vào đầu năm 2026.

 

Xuân Hưng – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023