Người Cuba biểu tình do thiếu điện và lương thực, chính quyền tố Mỹ “can dự”

Ngày 19/3, RFI Tiếng Việt loan tin “Cuba tố cáo Mỹ “can dự” vào các cuộc biểu tình”.

Theo đó, ngày 18/3, Cuba đã triệu đại diện ngoại giao Mỹ ở La Habana, để phản đối về sự “can dự” của Mỹ, sau nhiều cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật 17/3. Tuy nhiên, Washington đã phủ nhận lời cáo buộc này.

RFI dẫn một hãng tin Pháp cho hay, trong một thông cáo, Thứ trưởng Ngoại Giao Cuba – Carlos Fernandez de Cossio – đã “chuyển công hàm” đến đại biện lâm thời Mỹ – Benjamin Ziff – nhằm “phản đối mạnh mẽ sự can dự và những thông điệp vu khống từ Chính phủ Mỹ, cũng như là từ Sứ quán Mỹ ở Cuba, liên quan đến chuyện nội bộ của Cuba.”

Trước đó, RFI cho biết, Ngoại trưởng Cuba – Bruno Rodriguez – đã hối thúc Washington không nên “xen vào chuyện nội bộ đất nước”, sau việc Đại sứ quán Mỹ ở Cuba đăng một thông điệp trên mạng xã hội X, kêu gọi “Chính phủ Cuba tôn trọng các quyền của người biểu tình và đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân Cuba”.

Theo RFI, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ – Vedant Patel – đã bác bỏ những cáo buộc “phi lý” của Cuba, khẳng định rằng, những gì diễn ra là “một sự phản ảnh tình hình thảm hại đang ngự trị trên đảo”.

Vẫn theo RFI, cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật (17/3), quy tụ hàng trăm người tham gia tại Santiago, thành phố lớn thứ 2 ở đông nam Cuba, là cuộc tập hợp lớn nhất kể từ năm 2022.

Một điều kỳ lạ là, khác với cách phản ứng truyền thống của Đảng là im lặng trước những sự kiện như thế này, lần này, truyền thông Việt Nam đưa tin khá sớm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/3 giật tít “Người dân bất bình vì thiếu điện và lương thực, lãnh đạo Cuba lên tiếng trấn an”.

Tuổi Trẻ dẫn lại tin từ một hãng thông tấn nổi tiếng quốc tế cho hay, những người biểu tình ôn hoà ở Cuba hô vang “Điện và lương thực”. Đây cũng là một điều lạ lẫm, khi báo chính thống gọi một cuộc biểu tình chống một nhà nước Cộng sản là “ôn hoà”.

Tuổi Trẻ cho biết, Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với nền kinh tế suy giảm 2% trong năm 2023, trong khi lạm phát tăng 30%.

Tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực, thiếu nhiên liệu và hàng hóa cơ bản thường xuyên xảy ra. Và tất nhiên, Tuổi Trẻ đổ lỗi cho lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Đây không phải lần đầu tiên người dân Cuba xuống đường phản đối Chính phủ. Ngày 8/5/2023, BBC Tiếng Việt cho hay “Xảy ra biểu tình chống Chính phủ tại miền đông Cuba”.

Theo đó, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người dân tại thị trấn cảng Caimanera gần căn cứ quân sự của Mỹ ở Guantanamo, đã đổ ra đường biểu tình vào tối ngày thứ Bảy 6/5/2023.

Các video cho thấy cảnh người biểu tình ở một làng chài gần vùng phía đông của hòn đảo này, hô vang thông điệp chống Chính phủ và kêu gọi đòi “tự do”.

Theo BBC, căng thẳng đặc biệt dâng cao tại Cuba vào tháng 4/2023, khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng đã gây áp lực lên hệ thống giao thông công cộng, phát điện và cung cấp thực phẩm.

BBC nhận xét, các cuộc biểu tình tại Cuba dù cực kỳ hiếm xảy ra, nhưng đã bùng phát bất ngờ, thường xuyên hơn, trong những năm gần đây, khi đảo quốc này bị tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Xa hơn, vào năm 2021, tại Cuba đã diễn ra một cuộc biểu tình chống chính quyền và Đảng Cộng sản Cuba. Cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra vào ngày 11/7/2021, do tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trong đại dịch Covid-19, và kéo dài đến ngày 17/7 với một cuộc mitting lớn hơn 100.000 người tham gia tại La Habana.

Tới ngày 14/7, đã có ít nhất một người chết trong cuộc biểu tình này, và ít nhất, 710 người Cuba đã bị bắt giữ, buộc tội và kết án tù dài hạn sau đó.

Đây được miêu tả là cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất tại Cuba kể từ năm 1994.

Cuba “nổi dậy” do thiếu điện và lương thực

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023