Vì sao Lê Minh Trí vội tuyên bố cần tử hình Trương Mỹ Lan?

Vì sao Lê Minh Trí vội tuyên bố cần “đăng xuất” Trương Mỹ Lan?

Ngày 19/3, diễn biến của phiên tòa xét xử Vụ án Vạn Thịnh Phát, cho thấy, có nhiều diễn biến bất thường và nguy hiểm. Điều này liên quan đến việc Trương Mỹ Lan phản cung, và cương quyết không nhận tội.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/3 đưa tin: “Vụ Vạn Thịnh Phát: Viện Kiểm sát nhận định “cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội’”. Bản tin cho hay, đại diện Viện Kiểm sát đã nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn hơn 498.000 tỉ đồng.

Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần, trở thành người có quyền chỉ đạo mọi hoạt động của SCB trên thực tế. Bị cáo Lan đã sử dụng Ngân hàng SCB làm công cụ tài chính, để phục vụ cho lợi ích của cá nhân mình.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị và cần loại bỏ bị cáo này ra khỏi xã hội.

Ngay lập tức, trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến cho rằng, đây là cách mà cơ quan công tố đưa ra hình phạt cao nhất với bị cáo Trương Mỹ Lan – với mức án tử hình.

Ngoài ra, vẫn theo đại diện Viện Kiểm sát, “cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn” đối với các bị cáo: Đỗ Thị Nhàn – Trưởng đoàn Thanh tra ngân hàng SCB; Đinh Văn Thành và Bùi Anh Dũng – nguyên Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn – nguyên Tổng Giám đốc SCB; Tạ Chiêu Trung – nguyên thành viên Hội đồng Quản trị SCB).

Các cựu quan chức Ngân hàng Nhà nước dính líu vào vụ này, đang tiếp tục bị luận tội.

Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 5/3 đến ngày 29/4. Song, theo giới quan sát, đến thời điểm này, phiên toà đã phát sinh quá nhiều mâu thuẫn, giữa kết luận điều tra và cáo trạng, so với lời khai và lập luận của các bị cáo tại tòa.

Bất ngờ nhất vẫn là chuyện, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phủ nhận cáo trạng và tiếp tục phản cung. Giới quan sát đánh giá rằng, điều này có thể sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ trong những ngày xét xử sắp tới.

Một câu hỏi đặt ra là, vì sao, đại diện của cơ quan công tố tại tòa lại mất bình tĩnh sớm như vậy, trong khi, thời gian xét xử mới tiến hành được 1/4 thời gian. Liệu đó có phải là kế sách “rung cây, dọa khỉ”, để buộc Lan phải chấp nhận cáo trạng?

 

Công luận thấy rằng, công tố viên tại tòa thực chất cũng chỉ là cái loa cho Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Nếu như các bị cáo vẫn tiếp tục phản cung, không nhận tội theo cáo trạng, thì sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là bị “loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn”. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc, vụ án này sẽ khép lại vĩnh viễn?

Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự đoán trên, đồng nghĩa, kẻ giăng bẫy đã trúng mưu của những thế lực trên thượng tầng. Thế lực này đang nỗ lực tìm cách giải cứu cho bà Lan cũng như các đồng phạm.

Công luận đánh giá, bà Trương Mỹ Lan qua mặt được hệ thống kiểm soát của bộ máy nhà nước, trong gần 30 năm, điều đó cho thấy, chắc chắn, bà không phải tay mơ. Nếu không bị án tử hình, bà thụ án nhiều nhất là 12 năm. Bởi năm nay, bà đã 68 tuổi, 12 năm sau bà 80 tuổi, khả năng cao bà sẽ được trả tự do, bởi tuổi đã quá cao.

Quan trọng hơn, với chủ trương chỉ xử lý các nhân vật cấp thấp, bỏ qua các lãnh đạo cấp cao, là điều hết sức nguy hiểm. Công luận thấy rằng, những người từng đứng đầu Ngân hàng Nhà nước trên cương vị Thống đốc, như Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng hay Nguyễn Thị Hồng, vì sao được bỏ lọt và không xử lý hình sự?

Đây là lỗ hổng lớn của Tổng Bí thư Trọng.

 

Việc bị cáo Đỗ Thị Nhàn đặt câu hỏi trước tòa, “Hành vi như nhau, sao mỗi bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ?” là điều phải hết sức cẩn thận. Bị cáo Trương Mỹ Lan chắc chắn cũng có suy nghĩ tương tự bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Nghĩa là, bà Lan, bà Nhàn, sẽ “tung hê” tất cả các tài liệu, chứng cứ, liên quan các sếp cấp cao, không chỉ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, mà cả các bộ, ngành trong bộ máy nhà nước, cũng như các cơ quan trong hệ thống của Đảng.

Chúng ta hãy chờ xem, những “quả bom nổ chậm” mang tên Đỗ Thị Nhàn, Trương Mỹ Lan, có phát nổ hay không?

Theo giới phân tích, đây là vấn đề mà Ban lãnh đạo Hà Nội hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với sự thật. Điều đó được đánh giá là những “quả bom tấn”, có thể làm rung chuyển chế độ ở Ba Đình hiện nay./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023