Thủ Chính liệu có tha cho Tổng Trọng trong vụ nhóm lợi ích Vĩnh Phúc hay không?

Thủ tướng liệu có tha cho ông Tổng trong vụ Nhóm lợi ích Vĩnh Phúc?

Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã liên tiếp cho bắt giữ các nhân vật trọng yếu trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là những nhân vật có mối quan mật thiết với Tổng Trọng.

Mới nhất, cả Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan, và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, cùng “nhập kho”, với tội danh “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Trước toà, cả 2 đều thừa nhân có nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu “pháo”, Chủ Tập đoàn Phúc Sơn – con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Báo Thanh tra, cơ quan của Thanh tra Chính phủ, ngày 11/3, có phóng sự Điều tra  “Bóng ma Hậu “pháo” ở Kehin Group?”. Theo đó, ở Vĩnh Phúc, Kehin Group của ông Nguyễn Văn Kết là doanh nghiệp có nhiều nét “tương đồng” với Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “pháo”, trong việc nhận được nhiều gói thầu với sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh này.

Giới thạo tin tiết lộ, bà Lan nhờ vào mối quan hệ “tranh tối, tranh sáng” với Trịnh Đình Dũng, nên chỉ sau 10 năm, kể từ năm 2015, bà Lan đã nhảy lên chiếc ghế Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Là Bí thư Tỉnh uỷ trong gần 10 năm, từ 2015 đến 2024, bà Lan đã bảo kê cho Tập đoàn Phúc Sơn. Vừa là lãnh đạo đầu tỉnh, vừa là người tình, bà Lan đã liên tục giúp Hậu “pháo” trúng thầu hàng chục dự án lớn của tỉnh, với vốn ngân sách đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Theo báo Thanh tra, Tập đoàn Kehin Group đi lên từ một cơ sở kinh doanh nhỏ bé, rồi bất ngờ tăng tốc, phát triển theo chiều “thẳng đứng”, để gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ và thâu tóm loạt dự án “khủng” của địa phương.

Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Văn Kết – ông chủ của Kehin Group, hay còn gọi là Kết Hiền Group. Ông là một doanh nhân tiếng tăm, sinh năm 1973, ông Kết chính là người từng làm đám cưới lớn nhất cho con trai với một Á hậu.

Chỉ sau 5 năm, vốn chủ sở hữu của Kehin đã tăng hơn 30 lần. Từ một cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm vật liệu xây dựng vào năm 2010, đến năm 2019, Kehin Group đã trở thành chủ đầu tư một loạt dự án lớn ở Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Kehin Group đã tạo ra một điệp khúc “trúng thầu và sát giá”, trong khi, Kehin Group là doanh nghiệp mới thành lập, khó có thể vượt qua vòng xét duyệt về năng lực tài chính, cũng như về năng lực kinh doanh.

Đến năm 2020, Kehin Group đã tự đứng với tư cách độc lập và trúng 6 gói thầu, với tổng giá trị trên 460 tỷ đồng, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Các gói thầu này cũng đều đến từ các chủ đầu tư quen thuộc.

Nếu tính chung cả số lần Kehin Group trúng thầu trong vai trò nhà thầu liên danh, tổng giá trị các gói thầu thắng trong năm 2020 lên tới 900 tỷ đồng. Cho đến nay, Kehin Group vẫn liên tục trúng thêm những gói thầu mới trăm tỷ, từ các vị “khách sộp” quen mặt, với tổng số tiền ước tính gần 1.700 tỷ đồng.

Theo giới quan sát, Kehin Group bỗng nổi lên như “ngôi sao” sáng trong làng xây dựng Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ… tận tình của lãnh đạo Vĩnh Phúc. Nhưng ngược lại, số tiền đóng góp cho nguồn ngân sách của Kehin Group lại rất hạn chế.

 

Theo Báo Thanh tra, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Kehin Group dao động trong khoảng từ 200 – 300 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này công bố lợi nhuận với các cơ quan quản lý Nhà nước ở mức hết sức khiêm tốn, chỉ ở mức vài trăm triệu đồng/năm. Ví dụ, năm 2017, lợi nhuận 21 triệu đồng; năm 2018, lợi nhuận 250 triệu đồng; và năm 2022 là 495 triệu đồng.

Theo đó, đây là những con số rất èo uột, chỉ mang tính tượng trưng, bởi sự chênh lệch quá lớn so với nguồn thu “khủng” từ các gói thầu, như đề cập phía trên, đồng thời, đều có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, rất có lợi nhất cho nhà thầu.

Chưa hết, liên tiếp 3 năm 2019 – 2021, Kehin Group của ông Nguyễn Văn Kết còn báo lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí, tổng chi phí thuế thu nhập của Kehin Group đóng suốt 6 năm, từ 2017 đến 2022, cũng chỉ “nhõn” 1 tỷ đồng.

Thực trạng các nhà thầu trong nhóm lợi ích ở Vĩnh Phúc trúng thầu sát giá, trở thành một “điệp khúc”, đã khiến công luận đặt câu hỏi, có hay không việc “bắt tay ngầm” giữa lãnh đạo Vĩnh Phúc với Kehin Group? Và tại sao, những sai phạm trắng trợn ở đây lại được lò của Tổng Trọng bỏ qua?

Theo giới thạo tin, bà Hoàng Thị Thuý Lan rất được lòng Tổng Trọng. Ông Trọng thường xuyên khen rằng, đó là người phụ nữ “vừa đẹp, vừa hồng, vừa chuyên”. Cho đến tận ngày ông nhận được báo cáo của các cơ quan chức năng, về việc khởi tố, bắt giam bà Lan, thì ông “bàng hoàng”.

Theo giới quan sát, khả năng cao là Bộ Công an sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ, để tiếp tục “đào bới” các sai phạm tại các địa phương.

Và không ai ngờ, ông chủ lò có thể chết đuối nhục nhã, trong một cái vũng trâu đầm của một phụ nữ “vừa đẹp, vừa hồng, vừa chuyên” mà Tổng Bí thư vẫn ca ngợi./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023