Mối lo của Việt Nam khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng

Mối lo của Việt Nam khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng

Ngày 13/3, RFA Tiếng Việt loan tin “Thặng dư thương mại Việt – Mỹ có thể gây ra rắc rối nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng”.

RFA cho biết, các nhà phân tích cảnh báo rằng, thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ có thể gây ra căng thẳng với Washington, trong trường hợp ông Trump đắc cử Tổng thống lần thứ hai, trong khi, việc xuất khẩu tấm pin mặt trời và các sản phẩm điện nhạy cảm khác của Việt Nam bùng nổ.

Theo đó, kết quả cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba tuần trước (5/3), đã xác nhận, cuộc bầu cử vào tháng 11 ở Mỹ sẽ là giữa 2 ông Joe Biden và Donald Trump – người trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên đã tỏ ra kém khoan dung hơn ông Biden, đối với việc mất cân bằng cán cân thương mại.

RFA dẫn dữ liệu của Mỹ vào năm ngoái, cho thấy, Việt Nam – trung tâm sản xuất Đông Nam Á đạt thặng dư thương mại 104 tỷ USD với Washington, chỉ thấp hơn Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico.

RFA cũng dẫn quan điểm của BMI, một công ty nghiên cứu và là thành viên của nhóm Fitch Ratings, cho biết: “Việt Nam dễ bị ảnh hưởng nhất bởi chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ”.

Công ty này lưu ý rằng, trong số các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Washington, Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu thiết bị điện, và các “hàng hóa khác có nhiều khả năng bị áp thuế hơn trong trường hợp có chính quyền Trump thứ hai”.

 

Theo RFA, đồ điện tử, như máy tính hoặc điện thoại thông minh, chiếm khoảng 36% trong tổng giá trị xuất khẩu, trị giá 114 tỷ USD của Việt Nam sang Mỹ, vào năm ngoái. Trong số này, gần 5 tỷ USD, tăng so với 3,2 tỷ USD một năm trước đó, thuộc về các tấm pin mặt trời.

Những tấm pin này, đã được Washington giám sát chặt chẽ, bởi Mỹ lo ngại về khả năng chúng được sản xuất từ Trung Quốc rồi chuyển sang Việt Nam để xuất khẩu đến Mỹ; hoặc có sử dụng nguyên liệu thô từ Tân Cương. Cả sản phẩm và nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Tân Cương, đều phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, theo một Đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

RFA dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội cho biết, thặng dư thương mại của Việt Nam sẽ là rủi ro lớn nhất trong mối quan hệ với Washington, nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống.

Tuy nhiên, ông kỳ vọng, sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ hỗ trợ ngành bán dẫn của Việt Nam – điều mà ông Biden đã thúc đẩy, như một phần của chính sách “kết bạn”, nhằm giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc cho các công ty.

Vẫn theo RFA, Việt Nam cũng có thể có những lợi ích từ nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump. Một đại diện của một công ty Việt Nam cho biết, lợi thế từ lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc, vượt xa rủi ro liên quan đến thương mại trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

RFA cũng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi chính, từ việc các công ty chuyển một số hoạt động ra khỏi Trung Quốc, sau khi ông Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

RFA dẫn lời Florian Feyerabend, đại diện tại Việt Nam của Quỹ Konrad Adenauer của Đức, một tổ chức tư vấn cho biết, xu hướng đó có thể sẽ tăng cường dưới thời ông Trump.

Tuy nhiên, ông nói thêm: “Áp lực của Mỹ lên mặt trận chính sách đối ngoại và an ninh có thể sẽ gia tăng”. Đồng thời lưu ý rằng, nhiệm kỳ Tổng thống của Trump có thể mang lại sự quay trở lại cho các chính sách giao dịch và tạo thêm áp lực buộc Hà Nội phải hạ cấp mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga một cách hiệu quả.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023