Vì sao bà trùm Trương Mỹ Lan vẫn tin tưởng sẽ nhận bản án nhẹ?

Vì sao bà trùm T.M Lan vẫn tin tưởng sẽ nhận án nhẹ?

Sáng 5/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), và bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị truy tố về 3 tội danh là “tham ô tài sản”; “đưa hối lộ”; và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bà Lan bị truy tố với khung hình phạt có mức án từ 20 năm, chung thân, đến tử hình.

Trong phiên xét xử ngày thứ 2, ngày 6/3, mạng xã hội đã chia sẻ một tấm hình, cho thấy, bị cáo Trương Mỹ Lan có một nụ cười tươi “hết cỡ”, và được mô tả như tấm hình lịch sử – “nụ cười chiến thắng” – của bà Võ Thị Thắng.

Bà Võ Thị Thắng – một nữ biệt động của quân đội Cộng sản, hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Bà bị bắt trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự Sài Gòn, bà bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án 20 năm tù. Bà Thắng đã nói với Hội đồng Xét xử rằng: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?”.

Sau đó ít lâu, theo Hiệp định Paris, bà Võ Thị Thắng được trả tự do vào năm 1974, và trở thành một lãnh đạo cao cấp của chính quyền Hà Nội sau năm 1975.

Trở lại vụ án Vạn Thịnh Phát, có nhiều câu hỏi về mức án mà bà Trương Mỹ Lan có thể phải đối mặt. Liệu bà Lan sẽ nhận mức án nào. Rõ ràng, tấm hình với nụ cười ngạo nghễ, cho thấy, bà Lan thể hiện một thái độ hết sức tự tin.

Hãng tin AFP đánh giá, liên quan tới vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, rằng: “Bà Lan là một đại gia bất động sản và đây là vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay”.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Lan đã thao túng và rút ruột Ngân hàng SCB, gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể:

“Trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la. Dư nợ còn lại là 677.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ “không thể thu hồi”. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304.000 tỷ đồng, tức khoảng 12,5 tỷ đô la”.

Tất cả những điều này cho thấy, bà Trương Mỹ Lan có được sự bảo đảm từ một thế lực chính trị “siêu khủng” nào đó, bên ngoài phòng xử án.

Cuối năm 2023, giới thạo tin tiết lộ, vụ án này được xét xử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Đảng không tiếp tục điều tra mở rộng về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, cũng như giới chức Chính phủ có liên quan

Công luận đặt câu hỏi:“Vì sao, vụ án Vạn Thịnh Phát còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được làm rõ, thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra?”

Công luận thấy rằng, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, có thể, bà Trương Mỹ Lan sẽ nhận bản án nhẹ hơn nhiều, so với cáo trạng truy tố.

Từ cuối năm 2023, truyền thông nhà nước cho thấy, có thể, họ đã nhận chỉ đạo từ “cấp cao”, khi đồng loạt đưa tin để chạy tội cho bà Trương Mỹ Lan.

Báo Người Lao Động ngày 16/12/2023 chạy tiêu đề, “Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện”. Bài báo cho biết, bị can Trương Mỹ Lan đã được các cơ quan tố tụng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.

Một số bị can khác đã tự nguyện, hoặc tác động gia đình, nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Công luận thấy rằng, đây là những biểu hiện “dọn đường” thường thấy, nhằm định hướng dư luận trước khi đưa vụ án ra xét xử.

Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khẳng định:

“Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động, nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt, hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của Nhà nước trong quản lý kinh tế.”

Vậy, tại sao truyền thông nhà nước lại “vẽ đường cho hươu chạy”, khi cho rằng, bà Lan có nhiều “tình tiết có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”? Ai là người đứng sau chỉ đạo truyền thông dọn đường, để giảm án cho bị cáo Trương Mỹ Lan?

Công luận cho rằng, nếu vụ án này được điều tra hoàn toàn độc lập, tới nơi tới chốn, làm rõ tất cả các ngóc ngách, tới mức chi tiết nhất, thì chắc chắn, có nhiều quan chức cấp cao sẽ phải đứng trước vành móng ngựa. Chứ không phải để một tội phạm nguy hiểm lại có thể “ngạo nghễ” thể hiện nụ cười chiến thắng, coi thường luật pháp trước tòa./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023