Phá “mắt xích” Đỗ Hữu Ca, Thủ Chính có chặn được Huệ Vương?

Phá “mắt xích” Đỗ Hữu Ca Thủ Chính có chặn được Huệ Vương?

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng – Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong một vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn phi pháp.

Báo Người Lao Động ngày 20/2 cho biết, Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm”. Theo bản tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản a, Điều 4, Bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc, dù không có khả năng giúp vợ chồng Trương Xuân Đước không bị bắt, do những sai phạm trong vụ án mua bán hóa đơn “đỏ” – VAT, nhưng ông Ca đã gian dối, hứa hẹn, để chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng này.

Theo báo Người Lao Động, ông Trương Xuân Đước và vợ là bà Trương Thị Ngọc Anh khai, 4 lần mang tiền mặt, tổng cộng là 35 tỷ đồng, đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để nhờ lo giúp việc chạy án.

Trước đó, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng ông Đước đã lập, quản lý và điều hành 26 công ty, để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10/2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh mở cuộc điều tra, ông Đước đã bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Ca để nhờ vả.

Tại nhà ông Ca, bà Ngọc Anh nhờ ông “tìm hiểu, tác động chạy án” cho vợ chồng mình, và sẽ chịu mọi chi phí theo yêu cầu từ ông Ca.

Qua trao đổi, ông Ca biết, doanh số bán hoá đơn VAT của công ty ông Đước là khoảng 200 tỷ đồng, nên bảo bà Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu, và một số khoản “tiêu cực phí” khác để lo chạy tội.

Cụ thể, ngày 31/10/2022, ông Đước rút 10 tỷ đồng chuyển cho vợ, để mang đến nhà ông Ca, và được ông Ca đồng ý giúp chạy án.

Một tuần sau, ông Đước lấy tiếp 5 tỷ đồng, rồi nhờ bạn chở đến nhà ông Ca, để tiền vào trong phòng ngủ tầng một.

Sau 2 lần đưa tiền chạy án, nhưng công ty vẫn bị điều tra, nên ông Đước đã đưa thêm 15 tỷ vào ngày 11/11/2022. Số tiền này được ông Đước rút ra từ tài khoản thấu chi ở ngân hàng. Bà Ngọc Anh cùng nhân viên ngân hàng đem đến, để trong phòng khách nhà ông Ca. Theo cáo trạng, “ông Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về, để mình lo việc.

Sau khi Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ án này từ cơ quan thuế, ngày 1/12/2022, ông Đước lại cho vợ mang đến nhà ông Ca thêm 5 tỷ đồng. Khi biết ông Đước vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại và bảo về gặp mình.

Đến ngày 2/12/2022, khi vợ chồng ông Đước đến nhà, ông Ca nói, chưa nắm bắt được thông tin, và bảo ông Đước về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng ông Đước từ chối.

Sau 4 lần đưa tiền, đến gần Tết Nguyên đán năm 2023, ông Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi về kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn bên Công an Quảng Ninh, đã nhờ một người đàn ông tên Giang.

Theo cáo trạng, ông Ca bảo ông Đước cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Vì tin lời ông Ca, nên vợ chồng Đước không bỏ trốn nữa, mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Đến ngày 3/2/2023, ông Đước bị Công an Quảng Ninh bắt giam, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo cáo trạng, sau đó, vợ ông Đước đã đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để xin lại 35 tỷ đồng đã đưa để chạy án, nhưng bị từ chối, còn bị mắng đuổi về.

Đến ngày 7/2/2023, bà Ngọc Anh bị bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Và 11 ngày sau, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt giam.

Theo cáo trạng, làm việc với cơ quan công an, ông Ca thừa nhận, vợ chồng bà Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến nhà, song không thừa nhận cầm tiền chạy án. Ông Ca khẳng định, chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng này để lo “chạy tội” và đã nộp lại số tiền này.

Được biết, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, là người trực tiếp chỉ huy vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, hồi năm 2012.

Theo giới quan sát, việc hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào lúc này, có liên quan đến việc, mới đây, Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, và một số đơn vị khác.

Theo giới thạo tin, hiện nay, các phe cánh và cá nhân trong nội bộ Đảng đang chạy đua để giành các vị trí nhân sự chủ chốt tại Đại hội 14, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.

Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung làm việc với Bộ Tài chính và Tổng Kiểm toán nhà nước về những sai phạm của ông Vương Đình Huệ, trong giai đoạn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây. Mà vấn đề “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”, là một trong những vấn đề trọng tâm.

Thoibao.de sẽ trở lại với quý vị các thông tin liên quan đến vụ việc này, trong những bản tin tới đây, mời quý vị cùng đón xem./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023