Gậy ông lại đập lưng ông: Chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình?

Gậy ông lại đập lưng ông: Chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình?

Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mạng xã hội Facebook đã chia sẻ rộng rãi tin tức và hình ảnh, về biển người đổ về chùa Ba Vàng trong ngày mùng 8 Tết Âm lịch. Đáng chú ý, sự việc này có sự tham gia đưa tin của một số tờ báo nhà nước.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/2 đưa tin “Biển người quây kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết”. Bản tin cho biết, ngày 17/2 tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, sân chùa Ba Vàng kín mít, không còn chỗ trống, với hàng vạn Phật tử đổ về lễ bái đầu năm.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, các tuyến đường dẫn lên chùa đều chật cứng người, nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn. Bãi gửi xe miễn phí và không có hiện tượng bày bán hàng hóa hay chèo kéo mời khách…

Tuy nhiên, Facebooker Vo Hong Ly đã vạch trần, hình ảnh chùa Ba Vàng đông nghịt ngày mùng 8 Tết như trên mạng xã hội và truyền thông nhà nước chia sẻ, là do đám truyền thông có định hướng “đã lấy hình ảnh cũ năm 2023 để tiếp tục dẫn dắt ru ngủ dân chúng và quảng bá PR tầm bậy cho chùa Ba Vàng.”

Khi bị dân cư dân mạng phát hiện và vạch trần, về việc sử dụng hình cũ từ năm 2023 để tuyên truyền dối trá, thì một số tờ báo đã vội gỡ hình.

Trong khi đó, mạng xã hội cũng chia sẻ những hình ảnh khác của chùa Ba Vàng. Theo đó, ngôi chùa này vắng lặng trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Facebooker Nghiêm Sỹ Cường, trong status đăng trên trang cá nhân, với tiêu đề “Ba Vàng, sáng ngày 10 tháng Giêng”, cho biết:

“Mình xuống công việc dưới Quảng Ninh từ hôm mồng 8 Tết. Sau khi xong việc, 10h sáng nay, ngày 10 Tết (19/2/2024), lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, thử ghé qua Ba Vàng xem dân tình có kéo đến lễ chùa “đông nghịt” như đồn thổi hay không?

À, xem ra có thể đặt lưới bẫy chim sẻ !”

Tác giả Nghiêm Sỹ Cường đã hỏi chuyện nhiều tầng lớp cư dân quanh vùng, với đủ cả nam, phụ, lão, ấu… thì đều gặp những nụ cười bí hiểm và những cái xua tay, lắc đầu.

Hỏi những quán hàng quanh chùa: “Thế hôm mồng 8 Tết, mọi người đến có đông không các bác ?”, thì đều nhận được câu trả lời “hôm đó thứ Bảy, chỉ hơn thế này chút thôi. Mấy năm trước, vào những ngày này còn tắc cả đường, năm nay giảm 80, 90 %.”

Vẫn theo Facebooker Nghiêm Sỹ Cường:

“Chuyện về chùa Ba Vàng, qua lời chia sẻ của cư dân quanh vùng thì vô thiên lủng, dành cả tuyển tập có khi không đủ. Xin chia sẻ cùng anh em mấy tấm hình trên đường vào và tại bãi xe của chùa Ba Vàng, lúc 10h, ngày 10 Tết.”

Kèm theo, tác giả đã chia sẻ bộ ảnh, đó là những hình ảnh thực tế của chùa Ba Vàng năm nay, được dư luận cho là “vắng hơn chùa Bà Đanh”.

Trên mạng xã hội, ngay lập tức, đã có nhiều ý kiến cho rằng, thời gian gần đây, sau hàng loạt các sự việc tiêu cực xảy ra tại chùa Ba Vàng, các cơ quan chức năng cũng như mạng xã hội phát hiện, trên thực tế, công luận đã góp phần thức tỉnh số đông Phật tử, về các chiêu thức lừa đảo của chùa Ba Vàng. Sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã biến đạo Phật và nhà chùa trở thành cơ sở kinh doanh tâm linh, mang màu sắc mê tín dị đoan.

Việc số người đến dự lễ ở chùa Ba Vàng giảm sút đáng kể, cho thấy, chiêu lừa lọc của sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã mất linh nghiệm.

Facebooker Khanh Nguyen bình luận:

“Bức ảnh mới đang lan truyền trên mạng cho thấy, sân chùa Ba Vàng vắng lặng khác thường, trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Điều chưa thấy bao giờ trước đây, cho đến khi ngọn cỏ Pili ngọ nguậy và được bái lạy.

Hệ thống công nghiệp cúng dường đã vấp phải sự tức giận và từ chối của người dân, đặc biệt là các tín đồ phía Bắc, vốn hồn nhiên và dễ tin, đã quy tụ về đây suốt một thời gian dài.

Và sự trống trải, lạnh tanh khác thường lệ, như loạt hình cho thấy, là một lời đáp trả im lặng, nhưng có sức mạnh gấp ngàn lần những bài hoằng pháp ồn ào giả tạo, hối thúc con tin tín ngưỡng dâng nộp tiền.”

Đồng thời, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng, sau sự kiện “xá lợi tóc Đức Phật”, bị tố là ngọn cỏ Pili, một câu chuyện lừa siêu cấp bị phát giác, cộng thêm việc sư thầy Thái Minh bị kỷ luật sám hối lần thứ 2, đã giúp cho số đông Phật tử thức tỉnh. Nhiều người đã quay lưng lại với chùa Ba Vàng và sư thầy Thích Trúc Thái Minh.

Liên quan đến việc một số tờ báo lơn như Tuổi Trẻ, Tiền Phong… cho đăng lại hình ảnh cũ ngập kín người của chùa Ba Vàng từ năm 2023, đã cho thấy, có sự chỉ đạo chung để cứu chùa Ba Vàng thoát khỏi cảnh thất thu.

Đây có lẽ là câu trả lời cho những lời “xì xào” lâu nay, khi cho rằng, chùa Ba Vàng là cơ sở làm kinh tài cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an, cũng như, chùa Ba Vàng có nhiệm vụ hạ thấp uy tín của Đạo Phật./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023