Mở rộng điều tra Vạn Thịnh Phát Tô Đại có knock out được Tổng Trọng?

Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới chuyên gia cho rằng, thậm chí, nó còn giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Việt Nam.

Không chỉ vậy, chiến dịch “đốt lò” còn khiến bộ máy nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bị tê liệt. Bởi quan chức lo sợ bị cuốn vào những bê bối, tương tự vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB của đại gia Trương Mỹ Lan.

Báo Dân Trí cho biết, dự kiến, vụ án liên quan tới bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – và đồng phạm, sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 3/2024.

Hãng tin AFP mới đây, trong một bài bình luận liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, đã đánh giá, “bà Lan là một Đại gia bất động sản và đây là vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay”. Đồng thời nghi ngờ rằng, “rất nhiều ngân hàng khác [ở VN] có thể cũng đang làm tương tự như bà Trương Mỹ Lan, nhưng ở mức độ thấp hơn”.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của Ngân hàng SCB, đã hối lộ cho Đoàn Thanh tra liên ngành của Chính phủ đến thanh tra Ngân hàng SCB. Và tất cả 18 thành viên trong Đoàn này đều nhận tiền hối lộ để thay đổi kết quả thanh tra, cũng như che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng cá nhân Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đã đưa ra một thắc mắc đáng chú ý: “Vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ đầu tháng 10/2022 cho đến nay, mà vẫn chưa có [thêm] quan chức Chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước nào bị xử lý kỷ luật, về trách nhiệm liên quan?” .

Những diễn biến vừa kể diễn ra trong thời gian trên mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán. Theo đó, vụ án này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Trọng, sẽ không điều tra sâu hơn về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước cũng như giới chức Chính phủ.

Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, lớn tới mức, đã khiến Bộ Công an Việt Nam phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn hai của vụ án này. Bởi đây là vụ án có số lượng bị can, người và tổ chức liên quan quá lớn.

Theo đó, số tiền mà bà Trương Mỹ Lan biển thủ, sau đó đem đi đầu tư, mua gom bất động sản trên cả nước, và chuyển một phần không nhỏ ra nước ngoài. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, rồi bán cho trái chủ để huy động tiền, với mục đích lừa đảo và chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 15/12/2023, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: ‘Tham ô tài sản’; ‘Đưa hối lộ’ và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; với khung hình phạt ở mức cao nhất lên đến tử hình.

Kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết, bà Lan đã thao túng, rút ruột Ngân hàng SCB, gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy.

Cụ thể:

“Trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ “không thể thu hồi”. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304.000 tỷ đồng, tức khoảng 12,5 tỷ đô la.”

Công luận Việt Nam đặt câu hỏi: “Vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành suốt thời gian dài như vậy, mà không bị phát hiện?”

Bất chấp những cảnh báo từ nhiều năm trước của truyền thông nhà nước Việt Nam, nhưng vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn không được chính quyền quan tâm điều tra.

Cũng như, dư luận thắc mắc, bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu nhà nước, ở những khu vực đắt tiền trung tâm quận 1 Sài Gòn.

Chắc chắn, bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chức chính trị cấp cao trong Đảng, không loại trừ khả năng, bà có dính dáng đến những quan chức cấp cao nhất trong Ban lãnh đạo Đảng.

Tại sao, các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và Vạn Thịnh Phát, có thể kéo dài tới 20 năm? Vậy mà, không bị cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, để xử lý nhanh và sớm hơn? Nếu có thể phát hiện sớm, thì số tiền hơn một triệu tỷ, trong đó có tiền gửi, tiền mua trái phiếu của khách hàng, lên tới 500 ngàn tỷ, sẽ không bị thất thoát toàn bộ như hiện nay.

Theo giới phân tích, đây là một vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm, mà Ban lãnh đạo Hà Nội hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với sự thật. Điều đó được đánh giá là những “quả bom tấn”, có thể làm rung rinh chế độ ở Ba Đình hiện nay./.

 

Trà My – Thoibao.de

4.2.2024

Kasse animation 7.8.2023