Cuộc đua chức Tổng Bí thư: Thủ Chính phản đòn đánh thẳng vào hầu bao của Tô Đại?

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm là 2 trong số các lãnh đạo ngành Công an, trong danh sách 16 uỷ viên Bộ Chính trị hiện nay.

Hai nhân vận này có mối quan hệ chằng chịt trong hệ thống quyền lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng Trọng một thời.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cố vấn An ninh và Tôn giáo của ông Ba Dũng. Ông Tô Lâm trước đây là Thư ký của Tướng Hưởng.

Còn Phạm Minh Chính là đệ tử ruột của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính, có được ngày hôm nay, là có sự nâng đỡ “rất lớn” của ông Ba Dũng.

Vậy mà, quan hệ giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính không mấy mặn mà, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, nếu không muốn nói rằng, Tô Lâm coi thường Phạm Minh Chính, dù hiện nay, Tô Lâm là cấp dưới của Phạm Minh Chính.

Blogger Anh Ba Sàm – tức cựu Thiếu tá An ninh Nguyễn Hữu Vinh, cũng xuất thân từ dòng dõi “thái tử đỏ” (là con trai út ông Nguyễn Hữu Khiếu, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô), từng tiết lộ:

“Trước đây, Tô Lâm từng ký công văn “Tuyệt mật” gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiến nghị, xem xét, xử lý Đại tá Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an, là con trai của Tướng Nguyễn Văn Hưởng, bằng hình thức xử lý nội bộ về mặt Đảng, miễn truy cứu hình sự, với lý do là “thời hạn điều tra đã hết”.

Nhưng không được Tổng Trọng chấp nhận.

Chi tiết, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 13/5/2022, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thuộc hạ chờ hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông đã có câu nói để đời  “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!”

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi cuộc trò chuyện giữa ông Phạm Minh Chính cùng các thuộc cấp đang diễn ra vui vẻ, thì Bộ trưởng Tô Lâm bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức, tất cả đều im bặt.

Điều đó đã chứng minh rằng, Bộ trưởng Tô Lâm là người có quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng để ông Tô trở thành người kế cận ông Nguyễn Phú Trọng, trong cương vị Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể.

Theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nằm trong danh sách ứng viên kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư, giống như ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp xử lý các quan chức có liên quan đến Công Ty cổ phần Tiến bộ (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – một nhân vật được cho là có mối quan hệ tình cảm mờ ám với Thủ tướng Chính. Giới phân tích cho rằng, đánh vào bà Nhàn, mục đích của Tô Lâm nhằm hạ uy tín của ông Chính trong cuộc đua.

Điều kể trên có liên quan gì đến việc dư luận cho rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chặn “nguồn thu” của các chùa lớn ở miền Bắc, như chùa Ba Vàng, chùa Phúc Khánh… trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn hay không?

Báo Thanh Niên ngày 31/1 đưa tin, “Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ”. Bản tin cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện, yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong… phản văn hóa và trục lợi, tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.

Nhiều ý kiến cho rằng, vụ “chiêm bái xá lợi tóc Phật” tại chùa Ba Vàng trong vài ngày, cũng đã thu được hàng chục tỷ đồng. Hay vào năm 2019, truyền thông nhà nước cho rằng, hoạt động “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” của sư Thích Trúc Thái Minh đã thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Rõ ràng, chùa Ba Vàng cũng như các chùa lớn khác hiện nay, là nơi tu tập trá hình, mà thực chất, đó là các cơ sở kinh doanh tôn giáo, thu lợi của Bộ Công an.

Công luận hết sức bức xúc và đặt câu hỏi, tại sao, tháng 7/2019, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo do Đảng dựng lên, và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Tuy vậy, nhà sư này vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng cho đến nay. Phải chăng, điều này là theo sự “phân công” của tổ chức?

Điều đó có liên quan gì đến những lời “xì xào”, chùa Ba Vàng là cơ sở làm kinh tài cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an? Ngoài ra, chùa Ba Vàng còn có nhiệm vụ làm hạ thấp uy tín của Đạo Phật.

Công luận đặt vấn đề, ông Phạm Minh Chính là một Tướng tình báo của Bộ Công an trước đây, là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trong 5 năm (2010 – 2015), thì ông biết quá rõ hoạt động kinh tài của các nhà chùa, với nguồn thu khổng lồ đem về cho Bộ Công an.

Điều đó có liên quan gì tới ý kiến cho rằng, đây là biện pháp mà ông Chính đáp trả lại, đánh vào hầu bao của Bộ trưởng Công an và Bộ Công an hay không?./.

 

Trà My – Thoibao.de

1.2.2024

Kasse animation 7.8.2023