Công an bắn dê: Bản án hay trò hề?

Hôm qua, 19/1, TAND TP Hà Nội đã kết án vụ ba công an bắn dê của dân từ bảy đến tám tháng tù. Mức án bị cho là quá nhẹ so với những vụ người dân bị tù tới bảy năm vì ăn trộm một con vịt hay một con gà trống.

Người dân, nhất là nông dân không khỏi thắc mắc khi giá trị hai con dê bị bắn chết gấp khoảng 30 lần so với một con vịt. Nhưng mức án đối với cán bộ nhẹ hơn tới 10 lần so người dân thấp cổ bé họng..

Đó là chưa kể tới những tình tiết tăng nặng của ba công an là sử dụng vũ khí, phạm tội trong khu vực cấm săn bắn. Có ý kiến cho rằng, xét xử như thế này là nhạo báng luật pháp, họ là cán bộ thi hành pháp luật thì phải làm gương cho nhân dân.

Với mức án bảy và tám tháng tù này, có thể hai trong số ba công an bắn dê của dân sẽ được tự do ngay sau khi tòa tuyên án. Người còn lại cũng chỉ thụ án thêm một thời gian ngắn thì sẽ được tự do.

Phiên xử đã được báo chí trong nước đồng loạt đăng tải. Trang VTC Điện tử có bài đăng về sự kiện này trên Facebook thu hút tới gần 300 bình luận. Tuy nhiên, người đọc chỉ xem được vỏn vẹn sáu bình luận. Những bình luận khác xem như đã bị ẩn.

Giống với những phản ứng mạnh mẽ khi vụ án xảy ra hồi tháng 6/2023, cộng đồng mạng đang nóng về mức án này. Dưới đây là bình luận của họ trên một diễn đàn công khai có gần một triệu thành viên.

Long Bế Văn nêu: “Năm 2023…chắc BCA phải ghi nhiều kỉ lục guiness về cảnh sát vi phạm KL, từ cướp ngân hàng, bắn nhầm chim thành dê, bắt cóc trẻ em tống tiền… phải chăng sáu lời dạy của Bác với LLCAND, chỉ là khẩu hiệu với cán bộ, cảnh sát, bản án chỉ xử cho qua chuyện… quan thì xử theo lệ…dân cứ nghiêm theo luật mà xử như các ông vẫn đang làm.”

“Dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi trước dân. Vậy thì 7 8 tháng là quá nặng với các chiến sĩ rồi, đứng ra xin lỗi là được rồi” là phát biểu của Nghi Nguyen.

Khang Nguyễn bình: “Rõ ràng là trộm cắp theo nhóm, sử dụng vũ khí , ăn trộm dê của dân, là người thực thi pháp luật nhưng còn cố tình phạm luật là xử vài tháng cho có lệ à. Pháp luật là phải công bằng chứ ko phải chỉ dành cho dân.”

Đặng Văn Thắng viết: “Đúng luật chỉ có dành cho dân. 1. Người thực thi pháp luật sử dụng vũ khí quân dụng sai mục đích. 2. Đi ăn trộm từ 1 người trở lên ( cụ thể là 3ng) khép vào tội ăn trộm có tổ chức. 3. Tang chứng vật chứng ăn cắp là con dê – chả nhẽ con dê không được 2tr

Kết luận: Mỗi người đi tù 7-8 tháng về. Chấm hết. Đúng phim hài.”

Vụ việc xảy ra tháng 6/2023, khi đó báo chí trong nước đã lớn tiếng chỉ trích hành vi của ba công an này. VTC trong bài đăng hôm 30/6/23 viết: “Việc 3 cựu cán bộ công an “bắn nhầm” dê nhà dân là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, về quy tắc ứng xử.”

Báo này dẫn lời một quan chức Công an TP Hà Nội rằng: “Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách, về quy tắc ứng xử trong bối cảnh lực lượng công an đang tăng cường đẩy mạnh việc siết chặt kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong nhân dân.”

Quan chức này còn nói: “Xử lý nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không bao che.”

Ngọc Tuấn – Thời Báo.de

20.1.2024

Kasse animation 7.8.2023