Thủ Chính cao tay, cho Quảng Ninh “dìm” Đinh Văn Nơi tránh hậu họa?

Mục đích của ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để hỗ trợ Bộ Công an dọn sạch tàn dư, hoặc khoan thủng vào những vết tích của ông đương kim Thủ tướng tại Quảng Ninh. Điều này thể hiện quá rõ ràng.

Ông Nơi về Quảng Ninh, trước hết là hỗ trợ Bộ Công an đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh. Tuy nhiên cho đến nay, ông Nơi cũng chẳng giúp ích được gì cho Tô Lâm.

Theo giới thạo tin cho biết, bàn tay của Phạm Minh Chính còn in dấu rất đậm tại địa phương này. Việc đánh vào bộ máy chính quyền Quảng Ninh là việc của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ ông Đinh Văn Nơi không đủ tầm. Sau hơn 1 năm đến Quảng Ninh, ông Nơi cho bắt cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, và đưa quân đến Cát Hải – Hải Phòng bắt Chi cục trưởng Chi cục thuế nơi đây, tạo được nhiều tiếng vang.

Tuy nhiên, đối với cựu quan chức tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những người từng làm việc dưới trướng của ông Phạm Minh Chính, thời ông làm Bí thư tỉnh này, là nhiệm vụ quá tầm đối với Đinh Văn Nơi.

Phạm Minh Chính và Tô Lâm là hai “đồng môn”, từng lên quân hàm một lượt, từng nắm chức Thứ trưởng Bộ Công an một lượt. Hai nhân vật này ganh đua rất gay gắt thời còn đứng chung với nhau trong Bộ Công an.

Tuy nhiên, sau khi ông Phạm Minh Chính được điều về Quảng Ninh làm Bí thư tỉnh, thì ông Chính đã vượt lên hẳn so với Tô Lâm. Hiện nay, Phạm Minh Chính là sếp của Tô Lâm trong Chính phủ và cũng là nhân vật xếp cao hơn Tô Lâm trong Bộ Chính trị. Tô Lâm thì đầu quân cho phe ông Tổng, còn Phạm Minh Chính đứng riêng một trụ cạnh tranh quyền lực với phe Tổng.

Hồi tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Trần Cẩm Tú ra tay, kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng uỷ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hai nhiệm kỳ, là nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 mà tránh né nhiệm kỳ 2011 – 2016. Được biết, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng uỷ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016 là ông Phạm Minh Chính.

Việc ông Trọng ra tay với dàn lãnh đạo tỉnh thời ông Phạm Minh Chính, nhưng lại nhẹ tay, đồng thời tránh né kỷ luật ông Chính, cho thấy, dấu ấn Phạm Minh Chính tại mảnh đất này còn rất mạnh. Đến “vua” còn phải tránh né, thì trách nhiệm khoan vào dàn lãnh đạo tỉnh thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư, đối với ông Đinh Văn Nơi là quá tầm.

Tuy nhiên, với tính cách thấy phang được là phang thẳng như ông Nơi, thì dàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không ưa ông. Và chuyện ông Nơi bị thất sủng tại vùng đất này, không có gì là khó hiểu.

Kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 7/12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh – và ông Cao Tường Huy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh – cùng đạt 61/61 (tỉ lệ 100%) phiếu tín nhiệm cao.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký là Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư. Hầu hết, vị trí Chánh Văn phòng của tất cả các cơ quan đều là người được sếp tin tưởng, bởi ở vị trí này, không chỉ là phụ tá đắc lực mà còn là tay hòm chìa khoá cho sếp.

Còn ông Cao Tường Huy là Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Liêu. Ông Huy từng được Bí thư Phạm Minh Chính tin tưởng, giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu huyện mình cùng huyện Cao Lộc, Lộc Bình, sang thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ba người có phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất, gồm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; và bà Bùi Thị Hương – Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cả ba cùng có 8/61 phiếu tín nhiệm thấp.

Như vậy là, “tàn dư” của Phạm Ninh Chính tại Quảng Ninh đang được tín nhiệm tuyệt đối, còn người được xem là thẳng tính, không sợ quyền uy – Đinh Văn Nơi – lại bị mất tín nhiệm trong Đảng. Xem ra, muốn hạ Chính tại Quảng Ninh, không phải chuyện dễ dàng đối với Tổng – Tô.

Ý Nhi – Thoibao.de
20.12

Kasse animation 7.8.2023