Biến toàn dân thành gà công nghiệp, Đảng và gian thương cùng nhau thịt

Gà công nghiệp được nuôi nhốt trong một không gian chật hẹp, không có bất kỳ điều kiện tự nhiên nào, chỉ được cho ăn để vỗ béo, ánh sáng thì sử dụng điện. Tất tần tật thiết bị trong chuồng chỉ để nuôi gà chóng lớn rồi thịt. Kết quả, gà công nghiệp hoàn toàn không có bản năng gốc. Nếu thả chúng ra ngoài môi trường tự nhiên thì chúng không biết kiếm ăn, thậm chí đi lại cũng khó khăn.

Đảng Cộng sản nuôi toàn dân Việt Nam cũng theo cách như nuôi gà công nghiệp. Họ tạo nên một loại giáo dục nhồi sọ, để loại bỏ khả năng tư duy độc lập, mục đích là làm cho “gà” không còn khả năng phản biện, không biết phân biệt đúng sai. Nhờ đó, Đảng tha hồ nói nhăng nói cuội gì cũng được. Đảng chỉ cần cho tuyên giáo hót thật hay, thì làm gì dân cũng tin. Chính sách xuyên suốt này đã đẩy dân vào sự khốn cùng, nhưng dân vẫn vui vẻ chấp nhận.

Quan chức thì tham lam vô đạo đức, nhưng tuyên giáo vẫn cứ rêu rao là học tập tấm gương đạo đức này, noi theo tấm gương đạo đức nọ, vậy mà nhiều người vẫn tin vào Đảng.

Tuyên truyền dối trá kết hợp với giáo dục nhồi sọ, mục đích là ngu dân hóa để làm lợi cho Đảng.

Tuy nhiên, Đảng ngu dân hóa để lừa dân cho dễ cai trị, thì bọn gian thương cũng lợi dụng nền tảng này để lừa dân kiếm tiền. Chưa có thời đại nào, những đại gia được tô vẽ là những tấm gương vượt khó, lại lộ mặt là những tên lừa đảo thượng thặng, như thời đại này.

Đáng sợ nhất là thành phần này lại cộng sinh với quan chức chính quyền, để thực hiện lùa gà rồi thịt, trong suốt một thời gian dài, với số tiền chiếm đoạt cực lớn.

Để tự bảo vệ mình khỏi bọn lừa đảo, thì người dân cần phải sáng suốt, không nên cả tin, không nên nghe những lời tuyên truyền mật ngọt.

Một khi người dân mất khả năng tự bảo vệ, thì dân chẳng khác nào là cục thịt để Đảng đánh chén. Mà dân số đất nước này tới 100 triệu người, Đảng đánh chén được thì bọn lừa đảo cũng nhảy vào xí phần. Dại gì không tham gia?

Vụ án Vạn Thịnh Phát lùa gà hốt 12,5 tỷ đô la Mỹ của người dân chưa lắng xuống, thì vụ LDG lại nổ ra. Công ty Đầu tư LDG xây 680 biệt thự trái phép ở Đồng Nai. Hiện nay, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã trở thành những con gà tội nghiệp. Gom tiền đầu tư vào LDG, để rồi giờ đây xem như mất trắng.

Chính quyền xây dựng xã hội dựa trên dối trá với mục đích để dễ bề cai trị, dễ bề đánh chén. Chưa có một chế độ nào lại lập ra cả một bộ máy dối trá khổng lồ như chế độ này. Mà như vậy thì Đảng Cộng sản là một tà đảng, không có ý hướng thiện, không trung thực với nhân dân.

Mội xã hội bị cai trị bởi một gian đảng như thế, thì những gian thương có cơ hội đua nở cũng là điều dễ hiểu. Nói cho cùng, những kẻ siêu lừa khoác áo doanh nhân thành đạt, cũng chỉ là những kẻ ăn ké những gì mà Đảng đang tạo ra để đánh chén mà thôi. Thực chất, chính Đảng Cộng sản đã nuôi lớn những kẻ gian thương lừa đảo này. Nếu quan chức không làm ngơ, hay tiếp tay cho Trương Mỹ Lan trong một thời gian dài, thì làm sao có Vạn Thịnh Phát? Phạn Thịnh Phát có phất lên thì Lê Thanh Hải mới phát tài. Mà đâu chỉ Lê Thanh Hải, còn hàng loạt quan chức của Ngân hàng Nhà nước, công an, cũng tiếp tay.

Để cho xã hội đến mức này thì không thể nào sửa nữa. Việc đấu đá trên thượng tầng chính trị giúp cho người dân thấy được một phần nào bên trong, của cái chế độ thối nát này.

Cả xã hội này, đâu chỉ có một mình Trương Mỹ Lan, mà có đủ cả. Cấp độ nhỏ hơn thì có những Trương Mỹ Lan tí hon, cấp độ cao thì cỡ Trương Mỹ Lan cũng không thiếu. Chỉ cần ông Tổng Bí thư cho soi hết những đại gia có cách làm ăn tương tự Trương Mỹ Lan hiện nay, thì chắc chắn sẽ lòi ra nhiều Trương Mỹ Lan khác nữa. Bởi đây là mảnh đất màu mỡ cho những Trương Mỹ Lan nảy nở.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023