Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ Vạn Thịnh Phát

Link Video: https://youtu.be/G9VQ2xD5C68

Ngày 22/11, báo Tiếng Dân có bài “Đảng và Nhà nước phải chịu trách nhiệm về “quả bom” Vạn Thịnh Phát!” của tác giả Mai Hoa Kiếm.

Tác giả cho rằng, trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản nắm quyền “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Tất cả mọi thứ, từ cho phép thành lập ngân hàng, cơ cấu lại ngân hàng, xử lý công nợ… đều được Chính phủ trình Bộ Chính trị, xin ý kiến. Thế nhưng, khi sự cố xảy ra, ảnh hưởng tới đời sống của người dân; thì những kẻ “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” lại trốn tránh trách nhiệm.

Đơn cử như vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, cần nói rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm!

Tác giả nhận xét, từ 2011, giới chóp bu của Đảng đã thấy rõ nguy cơ nợ xấu từ “bong bóng” bất động sản, bê bối từ các ngân hàng thương mại… Thay vì xử lý rốt ráo vấn nạn tiềm ẩn, Đảng lại “đánh trống bỏ dùi”.

Tác giả cho biết, cuối năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, cho phép thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), đồng thời chỉ định BIDV, dưới sự điều hành của Trần Bắc Hà, tham gia toàn diện vào SCB sau hợp nhất, với tư cách đại diện vốn nhà nước.

Tuy nhiên, sau đó, bà Lan đã sở hữu hơn 85% cổ phần và tiếp tục mua thêm, Ngân hàng SCB xem như thuộc về gia đình Trương Mỹ Lan.

Cũng trong năm 2011, vợ chồng Trương Mỹ Lan nhận Huân chương Lao động hạng ba, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký.

Tác giả đề cập đến việc Dương Chí Dũng khai trước tòa vào năm 2014, rằng, ông được bà Trương Mỹ Lan nhờ chuyển giúp 1 triệu USD cho tướng Phạm Quý Ngọ, để bà Lan lấy dự án tại Cảng Sài Gòn. Số tiền đó Dũng nhận từ tay Tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Rõ ràng, “bộ ba” Dương Chí Dũng – Phạm Quý Ngọ – Trần Đại Quang đều liên đới, “nhúng chàm” vào việc làm ăn mờ ám của Trương Mỹ Lan cả chục năm trước.

Ông Dũng còn khai, vào tháng 5/2014, bà Lan và 9 thành viên trong gia đình đã đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam, để dễ bề cao chạy xa bay sau này. Một năm sau, do được Lê Thanh Hải và Trần Đại Quang bảo kê, nên gia đình này đã hủy đơn xin thôi quốc tịch.

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống chính trị đã là ngơ lời khai của Dương Chí Dũng.

Hình: Bài trên báo Tiếng Dân

Tác giả tiếp tục nhắc đến việc, vào tháng 5/2016, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế công bố, một số nhân vật trong “Hồ sơ Panama”, có tên Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ.

Một lần nữa, Đảng và các cơ quan pháp luật lại làm ngơ, vờ như không nghe, không thấy bất cứ chuyện gì.

Tác giả cho biết, nhờ quyền lực “nghiêng trời” của Hai Nhựt ở thành Hồ, mà Vạn Thịnh Phát thâu tóm được hầu hết những lô đất “kim cương” ở trung tâm thành phố, cũng như như sở hữu Ngân hàng SCB, huy động vốn và qua mặt cả thượng tầng chính trị.

Theo tác giả, khi không thể che đậy “quả bom SCB” được nữa, thì cơ quan điều tra buộc phải “tính sổ” với Trương Mỹ Lan.

Ngày 8/10/2022, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, cùng tay chân của bà bị bắt.

Tác giả đề cập đến một loạt cái chết đáng ngờ của tay chân bà Lan và các quan chức có quan hệ mật thiết với bà, như:

  1. Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB.
  2. Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
  3. Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Penninsula, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng.
  4. Hứa Ngọc Thuận, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khoá 13, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  6. Trần Văn Minh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tác giả đề cập thêm một chi tiết đáng ngờ nữa, nếu bà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu Mỹ kim từ Trương Mỹ Lan, thì cựu Thống đốc Lê Minh Hưng và “cha đẻ” tạo nên SCB là cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình, chẳng lẽ không nhận của Trương Mỹ Lan đồng nào chăng?

Liệu sẽ còn có thêm cựu quan chức ngân hàng nào bị biến thành “củi”, hoặc nhảy lầu tự tử trong những ngày tới?

Minh Vũ

>>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 3 lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi tới chốn?

>>> Lãnh đạo Ngân Hàng Nhà nước nhận hối lộ 5.2 triệu USD, Lê Minh Hưng “nóng đít”, Tổng Trọng không yên?

>>> Nguyễn Thị thanh Nhàn “kéo chân” phe Trọng, nhưng Tổng lại chừa phe ta?

>>> Nguyễn Cao Trí chiếm tiền Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan chiếm tiền SCB, SCB chiếm tiền dân!

Chánh án Nguyễn Hòa Bình xem thường đại biểu của dân

Kasse animation 7.8.2023