Việt Nam không có giải pháp kinh tế nào ngoài thúc đẩy đầu tư công

Link Video: https://youtu.be/Tqv_q-DOTJ0

Ngày 20/11, blog Trân Văn trên VOA có bài bình luận “Diện mạo của một kiểu “do dân, vì dân’”.

Tác giả cho biết, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Luông, ở quận 6, Sài Gòn, đã nhận được khoảng 200 triệu đồng, đủ để trang trải chi phí bảo hiểm y tế trong năm 2024, cho khoảng 300 học sinh.

Trước đó, Ban Giám hiệu trường Nguyễn Văn Luông đã gửi thư ngỏ cho phụ huynh và các doanh nghiệp thường ủng hộ trường, đề nghị, đổi hiện vật là hoa và bánh được tặng nhân ngày 20/11, thành hiện kim, để giúp cho những học sinh của trường có gia cảnh khó khăn, trang trải chi phí bảo hiểm y tế.

Tác giả dẫn lời ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Luông, cho biết, trước kia, số học sinh có gia cảnh khó khăn không nhiều, nên giáo viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ. Song năm nay, số trẻ có gia cảnh khó khăn tăng vọt, nhiều phụ huynh chấp nhận để con không có bảo hiểm y tế, những phụ huynh khác thì xin được trả góp… khiến nhà trường phải lên tiếng vận động.

Tác giả thắc mắc, trong khi những báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội càng ngày càng… lung linh, thì tất cả các giới càng ngày càng chật vật. Doanh nghiệp tiếp tục ngừng hoặc thu hẹp hoạt động, sản xuất đình đốn, dịch vụ ế ẩm, thất nghiệp càng ngày càng cao.

Vì sao “kinh tế – xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực”, nhưng các trung tâm thương mại, các khu phố thương mại trên toàn quốc vắng vẻ, đìu hiu, thậm chí tự khai tử vì mãi lực quá thấp?

Tác giả nhận xét, bởi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không có bất kỳ giải pháp thiết thực nào để hỗ trợ doanh giới, ổn định dân sinh, nên mới có chuyện xảy ra tại trường Nguyễn Văn Luông – số lượng những đứa trẻ có gia cảnh khó khăn càng ngày càng nhiều.

Hình: Bài bình luận trên VOA

Tác giả bình luận, điều duy nhất mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền quan tâm, vẫn chỉ là thúc ép toàn hệ thống phải giải ngân cho bằng được 711 ngàn tỉ đồng vốn đầu tư công của năm nay. Vì… “giải ngân vốn đầu tư công tăng 1% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm 0,06%” bất chấp “nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” vì quy trình phân bổ vốn “chưa để ý tới thực trạng về môi trường pháp lý, thể chế, năng lực và khả năng hấp thụ vốn đầu tư”.

Tác giả cho rằng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn say sưa đuổi theo mục tiêu tăng trưởng GDP, dù dân chúng vẫn còn còng lưng gánh hậu quả của những chuyện như, bất kể giá dầu thế giới đang giảm vẫn ép ngành dầu khí phải khai thác thêm một triệu tấn dầu, bất kể đang ứ đọng chín triệu tấn than vẫn ép tập đoàn than – khoáng sản khai thác thêm than để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP dù lỗ nặng.

Hình: Hệ thống chính trị Việt Nam chỉ quan tâm thúc đẩy đầu tư công, bất chấp hậu quả

Tác giả nhắc đến một quyết định sắp có hiệu lực của chính phủ Nam Hàn: Từ 1/1/2024, trợ cấp cho trẻ dưới 2 tuổi sẽ tăng khoảng 43%. Tiêu chuẩn xác định gia đình đông con cũng đã được điều chỉnh từ ba con xuống còn hai con, nghĩa là, nếu có hai con sẽ được ưu đãi khi mua nhà, mua xe, được giảm giá khi mua vé sử dụng các dịch vụ do nhà nước cung cấp như tham quan bảo tàng, vào nhà hát quốc gia.

Tác giả đánh giá, Nam Hàn đặt định và liên tục điều chỉnh chính sách hỗ trợ việc nuôi dạy con, vì kinh tế – xã hội bị đe dọa bởi tình trạng sinh suất giảm, dân số bị già hóa, thiếu nhân lực.

Vì sao Việt Nam đang đối diện với vấn nạn tương tự, nhưng không làm gì để khuyến sinh cả, thậm chí, giáo giới phải hy sinh hoa, bánh, để những đứa trẻ còn trong độ tuổi thiếu niên có bảo hiểm y tế? Chẳng lẽ dân chủ gấp ngàn lần tư bản là “sống chết mặc bay”, là thản nhiên duy trì thực trạng nghèo khổ, không chỉ đồng nghĩa với thiếu cơm ăn, áo mặc, mà còn bị tước bỏ cơ hội thụ hưởng phúc lợi giáo dục, y tế, và cơ hội được làm cha, làm mẹ, bởi không đủ sức kham gánh nặng nuôi dạy con cái?

Hình: Chính sách khuyến sinh của Nam Hàn

Ý Nhi

>>> Nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống Đảng và là án điểm, thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao?

>>> Lưu Bình Nhưỡng, người nắm giữ bí mật quan chức còn khủng hơn Tổng cục 2?

>>> Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan?

>>> VinFast bị kiện tại Mỹ buộc Vượng nghênh chiến. Liệu VinFast có “qua nổi con trăng này”?

https://youtu.be/MYAJr_pyQa

Những tiêu chuẩn phi nhân khiến người Việt không có cơ hội trên đất Việt

Kasse animation 7.8.2023