Kê khai tài sản của lãnh đạo: Chuyện biết rồi khổ lắm, nói mãi … có thay đổi đâu?

Link Video: https://youtu.be/M-i05-riiyQ

Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam quy định rõ, tất cả cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, căn cứ vào Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020, của Chính phủ. Nếu bị phát hiện kê khai không trung thực, có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Dù vậy, việc xác minh tài sản kê khai theo quy định đang diễn ra, chỉ mang tính hình thức và đối phó. Có nhiều địa phương như tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM… chỉ bốc thăm chọn cán bộ để xác minh kê khai tài sản đã bị công luận chỉ trích.

Báo Thanh Tra cho biết, ngày 13/9, trong chương trình của phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đáng chú ý, khi trình Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp cho biết, trong hơn 13 ngàn người phải xác minh tài sản, thu nhập, chỉ 54 người kê khai không trung thực bị xử lý.

Cụ thể:

“Kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là 13.093 người; có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu…, có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.”

Từ thông tin kể trên, công luận đánh giá và khẳng định, con số 54/13.000 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực của Chính phủ, là con số không đáng tin.

Điều đó hoàn toàn phù hợp với thông tin từ bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp – báo cáo với Quốc hội cho biết, “… qua giám sát dư luận, cử tri cho thấy tình trạng vi phạm kê khai tài sản, thu nhập diễn ra còn nhiều. Ủy ban Tư pháp cho rằng, con số này chưa tương xứng thực tế. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập còn hạn chế.”

Trên thực tế, đã có nhiều lãnh đạo giữ chức vụ cao trong bộ máy Đảng và nhà nước, những người từng trải qua các kỳ “sát hạch” trong việc kê khai tài sản lúc tại chức, trong nhiều năm, họ đều được đánh giá là kê khai trung thực. Nhưng về sau, khi dính líu đến các vụ án tham nhũng, bị điều tra, thì lúc đó, tất cả đều lộ ra là giả dối.

Hình: Biệt phủ của Phạm Sĩ Quý

Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên, phong tỏa tài sản của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ), bao gồm nhiều nhà, đất; hơn 33 tỷ đồng cùng với hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro, để phục vụ điều tra các sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate.

Công luận thấy rằng, biện pháp kê khai tài sản là một biện pháp cần thiết, trong công cuộc chống tham nhũng, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, kể cả người đứng đầu Cơ quan Phòng chống tham nhũng, cũng đã từng khước từ nghĩa vụ trong việc kê khai tài sản.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 17/6/2018, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, ông Trọng cho rằng, “… việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó và nhạy cảm vì liên quan đến đời tư, bí mật cá nhân.”

Dư luận đánh giá, phát biểu vừa kể người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, là điều hết sức mâu thuẫn, vì như thế sẽ xảy ra tình trạng, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Và yêu cầu kê khai tài sản của nhà nước Việt Nam sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Được biết, đây là lần đầu tiên ông Trọng thừa nhận việc kê khai tài sản là điều khó khăn, sau khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 5/2017, đã ban hành quy định kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản, khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Xin nhắc lại, trước đây, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Trần Văn Truyền, khi về hưu, bị báo chí phát hiện có nhiều nhà đất, biệt phủ… Hay ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, là em ruột của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cũng có biệt phủ khủng. Ông Quý giải thích, tài sản có được do làm thêm, chạy xe ôm và buôn chổi đót. Kết quả cuối cùng là vụ việc chìm xuồng, ông Phạm Sỹ Quý được điều về Hà Nội và tiếp tục thăng tiến.

Trà My

>>> Việt Nam lại lên kế hoạch tăng lương cho công chức

>>> Vụ Ngọc Trinh sẽ còn nhiều hệ lụy

>>> Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ án thứ ba tại Quảng Ninh

>>> Xung đột ở Gaza lan rộng và quan điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Tướng Nam vùi dập Ngọc Trinh, Hùng Văn Hóa hùa theo tướng “phong sát” nàng chân dài

Kasse animation 7.8.2023