Ông chủ dầu mỏ tiếp theo của Nga qua đời

Hình: Rawil Maganov, người tiền nhiệm của Nekrasov qua đời năm ngoái sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện

Tất cả có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên – nhưng tỷ lệ tử vong ở các vị trí hàng đầu trong các công ty lớn của Nga thật đáng kinh ngạc!

Ông chủ của một công ty dầu mỏ lại bất ngờ qua đời – chỉ một năm sau cái chết bí ẩn của người tiền nhiệm. Như tập đoàn Lukoil đã thông báo hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành Vladimir Nekrasov đã qua đời ở tuổi 66. Nguyên nhân tử vong: suy tim cấp tính.

Nekrasov là một nhân viên kỳ cựu của công ty và đã làm việc cho Lukoil trong nhiều thập kỷ. Ông đã lên vị trí lãnh đạo vào năm ngoái sau khi ông chủ lúc đó là Rawil Maganov qua đời sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow. Cuộc điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó cho thấy tự tử là nguyên nhân gây tử vong nhiều khả năng nhất. Người ta cho biết Maganow được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ngoài các vấn đề về tim trong bệnh viện. Bản thân Lukoil chỉ thông báo vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 rằng Maganow đã “qua đời” sau một trận bạo bệnh.

Nhưng cái chết của Maganow cũng là một phần trong chuỗi cái chết kỳ lạ. Trước Maganov, người quản lý Lukoil Alexander Subbotin được cho là đã chết trong quá trình điều trị huyền bí chứng nghiện rượu của mình.

Những nhà lãnh đạo liên tục qua đời

Sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, số người thiệt mạng trong giới lãnh đạo Nga đã gia tăng – trong một số trường hợp, họ chết cùng với gia đình, như Pravda đưa tin. Tổng cộng có ít nhất 40 doanh nhân cấp cao được cho là đã chết kể từ đó – luôn trong những hoàn cảnh không rõ ràng.

Ngoài các công ty dầu mỏ, các ngân hàng lớn chẳng hạn cũng bị ảnh hưởng bởi những cái chết bí ẩn: Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, ngày 18/4/2022, Vladislav Avayev (cựu sếp Gazprombank) và vợ được phát hiện đã chết ở Moscow. Theo thông báo chính thức: Đầu tiên Avayev giết vợ rồi tự sát.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023