Bị moi mối làm ăn bên ngành Giao thông vận tải, “chị đại” Nguyễn Thị Thanh Nhàn chấp tất!

Ngày 10/10, báo chí trong nước đưa tin, ông Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – đã tiến hành cho thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác điều phối giờ cất hạ cánh (slot); tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu, liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và hệ sinh thái…

Được biết, AIC là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Trung tâm Xuất khẩu lao động Tralacen, thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại, sau chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại thuộc Bộ Giao thông – Vận tải. AIC mở rộng lĩnh vực kinh doanh và trở thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghệ…

Cho đến trước Hội nghị Trung ương 8, AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là có liên quan đến các địa phương như Đồng Nai, Quảng Ninh, TPHCM, Bắc Ninh, Yên Bái, Gia Lai vv… Ngoài ra, bà Nhàn còn liên quan đến các gói thầu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV vv… Giờ đây, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho khui thêm những sai phạm của bà này liên quan đến ngành giao thông vận tải.

Dự kiến, ngày 23/10 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho mở phiên xét xử vụ AIC Quảng Ninh. Nhưng dự đoán đó lại là một phiên tòa vắng mặt nhân vật chính – bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ở Hội Trung ương 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật nặng ông Nguyễn Văn Đọc – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020 – và các thuộc cấp thời ông này làm Bí thư. Đây được xem là cách mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trừng trị những người đã giúp sức cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Nay ông Trọng lại cho khui thêm những dự án của bà Nhàn với ngành giao thông vận tải.

Việc đánh mạnh vào các cựu lãnh đạo Quảng Ninh và moi thêm những hợp đồng của AIC trong lĩnh vực giao thông vận tải, cho thấy, ông Trọng đang cố gắng nhất có thể, để đánh vào trụ Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Trọng dù muốn đánh vào trụ Thủ tướng, nhưng lại né tránh Thủ tướng.

Ông Trọng không cho kỷ luật Bí thư Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, mà lại kỷ luật Bí thư giai đoạn 2015 – 2020. Đấy là điều mâu thuẫn. Muốn tấn công nhưng không dám hô “xung phong”, mà cứ mãi “rung cây dọa khỉ”. Tuy nhiên, chân trụ Thủ tướng lại không phải là khỉ mà là cọp dữ, nên chẳng thể dọa được.

Theo thông tin chúng tôi có được, thì AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ liên quan đến những hợp đồng dân sự, mà còn dính đến cả quân sự nữa. Công ty AIC của bà Nhàn được ưu ái nhảy vào lĩnh vực buôn bán vũ khí với đối tác nước ngoài. Vấn đề là, ai đã nâng đỡ và đưa bà Nhàn bước vào lĩnh vực quốc phòng, thì ông Trọng lại không dám đánh vào.

Báo chí nước ngoài chỉ đích danh ông đương kim Thủ tướng Việt Nam và đương kim Bộ trưởng Bộ quốc phòng, đều là tình nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn náu ở nước ngoài. Bà chọn nơi mà Tô Lâm đã bị người ta xem là tội phạm để ẩn náu, thì quả thật, bà Nhàn đã tính toán kỹ nơi nào là an toàn.

Giờ đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ẩn náu tại nơi được cho là an toàn, vậy thì, ông Tổng và ông Tô sẽ bắt bà Nhàn về quy án bằng cách nào đây? Quả là bài toán khó.

Cho dù ông Tổng có cho quân moi ra bao nhiêu sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì cũng chỉ là sự cố gắng trong vô vọng mà thôi. Moi ra nhiều tội, rồi tuyên án vắng mặt, thì cũng chẳng trừng phạt được bà và cũng chẳng thể khai thác được gì quan trọng hơn.

Hội nghị Trung ương 8 đã đề cập đến việc chia chác ghế ủy viên Trung ương Đảng. Còn việc chia miếng bánh quyền lực ở nhóm cao nhất (tức nhóm tứ trụ) thì vẫn chưa thể, vì lá bài tẩy Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn chưa thuộc về phe ông Tổng.

Ngày 10/10, ông Tổng lại cho báo chí kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú trước ngày xét xử. Tuy nhiên, nếu không bắt cóc thì rất khó để phe ông Tổng có được lá bài lợi hại này trong tay. Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn nhởn nhơ thì ông Thủ tướng còn có cơ hội lớn.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023