Hiệu trưởng bị khởi tố vì rủ trẻ vị thành niên vào nhà nghỉ

Link Video: https://youtu.be/Yq239xpJzxk

Ngày 12/10, báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiệu trưởng Trần Sỹ Huỳnh vì hành vi xâm hại tình dục đối với một bé gái 15 tuổi.

Trước đó, ngày 11/10, báo Tuổi Trẻ đưa tin “Chi tiết vụ hiệu trưởng nhắn tin rủ thiếu nữ 15 tuổi đi nhà nghỉ làm chuyện “người lớn”’.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, theo kiểm tra, xác minh của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc: Lúc 20h tối 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác của em H.N.T.M. (15 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc), về việc bị người khác xâm hại tình dục, xảy ra vào ngày 2/10 tại khách sạn H.V. (phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc).

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, Công an Bảo Lộc đã tiến hành điều tra. Theo đó, cuối tháng 8/2023, ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đi mua đồ ăn tối tại thành phố Bảo Lộc thì gặp em M. (là người bán hàng).

Sau đó ông Huỳnh có trao đổi số điện thoại với em M. và nhắn tin qua lại với nhau.

Khoảng 10h ngày 2/10, ông Huỳnh nhắn tin hẹn M. đến khách sạn H.V. và M. đồng ý. Sau khi M. đến phòng hẹn, ông Huỳnh và M. đã quan hệ tình dục.

Ngày 3/10, người nhà M. xem điện thoại của em thì phát hiện nội dung trao đổi giữa ông Huỳnh và M., nên đưa em này đến Công an Bảo Lộc trình báo sự việc.

Theo báo Tuổi Trẻ, quá trình xác minh, cơ quan công an xác định ông  Trần Sỹ Huỳnh là Hiệu trưởng của một trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ở huyện Bảo Lâm.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc xác định hành vi của ông Trần Sỹ Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Hình: Bản tin trên báo Tuổi Trẻ

Vụ việc này khiến người ta liên tưởng đến tình trạng thầy giáo gạ đổi tình lấy điểm đối với nữ sinh, hay thậm chí là vụ mua dâm nữ sinh gây chấn động xã hội xảy ra vào năm 2009.

Vụ mua dâm nữ sinh này, với nhân vật chính là ông Sầm Đức Xương – cựu Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang – dù đã được xét xử nhưng còn rất nhiều ẩn tình và gây nhiều tranh cãi.

Theo cáo trạng, ông Sầm Đức Xương, sinh năm 1957, đã mua dâm khoảng 10 em học sinh của ông, trong độ tuổi từ 13 đến 17. Cùng ra tòa với ông Xương là hai cựu nữ sinh Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy với tội danh “môi giới mại dâm”.

Điều khuất tất trong vụ án này là Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy viết đơn tố cáo và đã ghi lại danh tính của 9 khách mua dâm, vốn là người quen của ông Xương, tuy nhiên, danh sách này đã bị tòa ỉm đi, không công bố.

Dư luận lúc đó đồn rằng, 9 người này đều là những nhân vật “có cỡ”, như ông Nguyễn Trường Tô (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang lúc đó), ông Đinh Xuân Hùng (Giám đốc Ngân hàng Chính sách tỉnh), ông Lưu Bá Định (Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên)… Dù những người này đã bị kỷ luật, nhưng không có ai bị truy tố vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Trong đơn tố cáo, Thúy viết:

“Thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy. Từ đó, thầy bắt chúng cháu quan hệ tình dục với một số bạn bè của thầy”.

Còn Hằng thì khai trước tòa rằng, cô không chỉ bán dâm cho Hiệu trưởng, mà còn bị ép bán cho người khác theo sự chỉ dẫn của ông Sầm Đức Xương. “Mỗi lần được 500.000 đồng, bị cáo đều mang về cho thầy Xương”.

Hình: Vụ hiệu trưởng mua dâm nữ sinh chấn động một thời

Minh Vũ

>>> Bộ Công an lại kêu gọi bà Chủ tịch AIC ra đầu thú

>>> Quy hoạch cán bộ khóa XIV, có loại được thành phần cơ hội, phe nhóm?

>>> Cần rạch ròi trong yêu – ghét đối với Trung Quốc

>>> Hà Nội có “xây dựng” được người thanh lịch như yêu cầu của Thủ tướng?

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ảnh hưởng đến người lao động như thế nào?

Kasse animation 7.8.2023