Chia ghế sớm, Tổng nâng em rể Tô để củng cố thế lực Hưng Yên!

Hội nghị Trung ương 8 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ của Trung ương Đảng, nhưng việc chia chác 200 ghế ủy viên Trung ương cho nhiệm kỳ sau, đã sớm đem ra bàn bạc. Ở Hội nghị lần này, ông Trọng cho bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các ông:

Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 4, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đáng chú ý là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Theo thông tin ngoài luồng, ông này là em rể của ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Vũ Hồng Văn là người gốc Hưng Yên, cùng quê với ông Tô Lâm. Ông này cùng tuổi Thìn với ông Đinh Văn Nơi, tuy nhiên, với Đinh Văn Nơi thì Tô Lâm sử dụng, còn với Vũ Hồng Văn thì Tô Lâm nâng đỡ.

Một cán bộ diện cơ cấu thường được điều về địa phương, cho kinh qua các chức vụ ở cấp địa phương như một cách huấn luyện, tập dượt, trước khi nhận chức vụ cao hơn ở Trung ương. Tuy nhiên, hầu hết các chức vụ ở địa phương mà những người được cơ cấu kinh qua đều rất ngắn ngủi, không đủ lâu để thẩm định năng lực thực sự.

Trong thẩm quyền của mình, ông Tô Lâm đã bố trí em rể Vũ Hồng Văn kinh qua rất nhiều chức vụ, như Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ trong vòng 16 tháng, từ tháng 7/2018 đến tháng 11/2019; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai 7 tháng, từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2022; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7/2022 đến nay.

Việc ông Vũ Hồng Văn được cất nhắc vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú đã được bà Trương Thị Mai phê duyệt. Theo nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, chính ông Tô Lâm đã tác động với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và nhờ đó mới có chữ ký của bà Trương Thị Mai, đưa em vợ ông Tô Lâm vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hiện nay, giới quan chức cả địa phương lẫn Trung ương đều rất sợ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu. Bởi đây là cơ quan chuyên thực hiện ý đồ riêng của ông Tổng Bí thư. Hầu hết số phận của quan chức Cộng sản đều phụ thuộc vào kết luận của Ủy ban này. Khi Ủy ban này trình Bộ Chính trị mức kỷ luật, đề xuất dành cho ai đó, thì y như rằng, người đó bị trừng trị.

Trước khi Tô Lâm ra tay bắt một quan tham nào đấy, thì thông thường, người đấy phải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất kỷ luật, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng. Với nghiệp vụ điều tra được đào tạo, khi được làm việc dưới trướng của ông Trần Cẩm Tú, thì có thể nói, Vũ Hồng Văn sẽ góp công lớn làm cho thế lực Hưng Yên của ông Tô Lâm tại Bộ Công an mạnh lên đáng kể.

Nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an đứng đầu là ông Tô Lâm – Bộ trưởng. Dưới Tô Lâm có Lương Tam Quang – Thượng tướng, Thứ trưởng – và Nguyễn Duy Ngọc – Trung tướng, Thứ trưởng. Giờ đây lại có thêm Vũ Hồng Văn giúp sức. Xem ra, Tô Lâm đang quyết không để quyền lực tuột khỏi tay nhóm Hưng Yên.

Hồi cuối tháng 6, ông Vũ Hồng Văn được ông Tô Lâm trao “Huân Chương Quân Công” hạng nhì, như là cách để làm bệ phóng cho người em rể này. Nói chung, Tô Lâm đang làm mọi cách để chắp cánh cho Vũ Hồng Văn lên chức nhanh chóng.

Không như Đinh Văn Nơi, người được đánh giá là có khả năng đánh án, Vũ Hồng Văn thì tai tiếng nhiều hơn danh tiếng. Theo thông tin bàn tán của dân mạng, Công an tỉnh Đồng Nai dưới thời ông Vũ Hồng Văn, liên tiếp bị tố cáo nhũng nhiễu, “bảo kê” cho các hãng xe đò chạy qua tỉnh này.

Trước sự bất bình của công luận, Vũ Hồng Văn đã cách chức 3 trưởng phòng của Công an tỉnh Đồng Nai, do “có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác”. Đây là cách trảm tướng để bịt miệng dân. Cũng chính vì tai tiếng này mà Tô Lâm phải rút Vũ Hồng Văn về Bộ Công an, rồi đợi đến Hội nghị Trung ương 8 thì đẩy ông này vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dưới sự giúp sức của ông Tổng.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023