Tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini lên đến hơn 100 tỷ, nhưng chính quyền chậm chạp giải ngân

Link Video: https://youtu.be/qaUGA2ufwCU

Ngày 28/9, RFA Tiếng Việt loan tin “Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, chính quyền vẫn đang xây dựng kế hoạch giải ngân”.

Theo đó, hơn hai tuần sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng, người dân và các tổ chức đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ cháy, tuy nhiên chính quyền vẫn đang xây dựng phương án giải ngân.

RFA cho biết, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cho truyền thông hay tin trên tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác vì người nghèo diễn ra ngày 27/9.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy gửi vào các tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội là khoảng 110 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự sẻ chia, tấm lòng của nhân dân cả nước, nhằm giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy”, tờ Thanh Niên trích lời ông Trường xác nhận tại cuộc họp.

Ông Trường cho biết, có nhiều người thắc mắc, tại sao số tiền cứu trợ trên chưa được chuyển đến người bị nạn. Lý giải việc này, ông Trường cho biết, hiện các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang xây dựng phương án, để số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị, cá nhân đúng mục đích và có ý nghĩa, mang tính lâu dài.

Cụ thể, RFA dẫn lời ông Trường cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, theo kế hoạch, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, đánh giá kỹ thiệt hại của từng hoàn cảnh các cá nhân trong chung cư mini bị cháy. Tất cả nạn nhân ở đó, ai là người bị thương, ai là người bị thiệt hại về tài sản, trường hợp nào mua nhà, trường hợp nào thuê nhà, mua ở đó thì hỗ trợ như thế nào, thuê ở đó thì phân bổ thế nào… Khi quận Thanh Xuân lên phương án xong, báo cáo cấp uỷ, chính quyền, và phải xin ý kiến của các ngành cấp như lao động, công an, để xem những mức như vậy, với tổng số nguồn hỗ trợ như thế, thì đã bảo đảm hay chưa. Sau đó, xin ý kiến của thành phố Hà Nội, rồi cơ quan chức năng sẽ giải ngân một cách công khai.

Theo RFA, đại diện chính quyền Hà Nội không đưa ra mức thời gian cụ thể, đến bao giờ số tiền này mới được giải ngân.

Hình: Bản tin trên RFA

Trước đó, đêm 12/9, chung cư mini chín tầng ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình), Hà Nội, bị cháy làm 56 người chết, 37 người bị thương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò gây ảnh hưởng nhất của Mặt trận Tổ quốc các cấp là hiệp thương, lựa chọn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, trong các kỳ bầu cử, mà nói chính xác là lựa chọn người vào cơ quan dân cử các cấp theo ý Đảng.

Một trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là tiếp nhận đóng góp ủng hộ từ thiện. Thế nhưng, bao lâu nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp có tai tiếng cực xấu về hoạt động từ thiện, do các cán bộ của Mặt trận “ăn của dân không chừa thứ gì”. Người dân và các nhà từ thiện không lạ gì chuyện cán bộ Mặt trận nhũng nhiễu, gây khó khăn, nếu hoạt động từ thiện không thông qua họ.

Năm 2017, cán bộ Mặt trận xã Thiệu Dương, Thanh Hóa bị tố ăn chặn mì tôm cứu trợ lũ lụt của dân.

Năm 2015, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, kế toán của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã lập chứng từ giả để ăn chặn 6,1 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ bão lụt.

Năm 2003, thủ quỹ Nguyễn Thị Thanh Liễu của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng ăn chặn 250 triệu tiền cứu trợ bão lũ.

Và còn rất rất nhiều vụ khác mà thoibao.de không thể liệt kê hết được.

Ý Nhi

>>> Lạm thu trong trường học dưới vỏ bọc “tự nguyện” – một gánh nặng cho phụ huynh học sinh

>>> Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa có Bác “sống mãi”, sao dân lại chui xe đông lạnh chạy trốn?

>>> Sau thảm họa chung cư mini, lộ mặt kền kền rỉa 110 tỷ?

>>> Chánh án Nguyễn Hòa Bình và chủ trương “Tử hình sạch đám kêu oan, thì sẽ không còn án oan”?

Cổ phiếu VFS lao dốc, kết thúc một giấc mơ hoang đường

Kasse animation 7.8.2023