Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook

Link Video: https://youtu.be/8rawj9ka4Cg

RFA Tiếng Việt ngày 24/9 loan tin, “Đồng Nai: Phạt 30 triệu đồng người đàn ông chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh tụ trên Facebook”.

RFA cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai, đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính ông Q. 30 triệu đồng, trong ngày 24/9, vì cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc trên không gian mạng. Công an Đồng Nai còn buộc ông này gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Đại diện Phòng PA05 cho truyền thông hay, trước đó đã phát hiện tài khoản Facebook “Nhựt Quang” của ông Q, thường xuyên đăng tải các thông tin có nội dung xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và uy tín của lực lượng Công an, nên đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và Công an thành phố Biên Hòa tiến hành mời ông Q. về trụ sở làm việc.

Tại Công an Đồng Nai, ông Q. đã thừa nhận, do bản thân nghiện ma túy nên tinh thần không được tỉnh táo, thường xuyên truy cập vào các trang có nội dung xấu trên mạng xã hội (không nêu rõ tên cụ thể của trang mạng nào), nên đã tin theo và chia sẻ lại các thông tin trên lên Facebook cá nhân của mình.

Trước đó, ngày 22/8, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bà Vũ Ngọc Sửu (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Phú Nhuận, TPHCM) 1 năm 6 tháng tù, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Lý do, bà Sửu dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân tên “Vũ Ngọc”, để đăng tải 3 bài viết, có nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản; xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm 2022, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng đối với 2 Facebooker đăng thông tin vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đà Nẵng và các tổ chức. Cụ thể, ông L.T.H (chủ tài khoản Facebook L.H) bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, vì đã đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của lãnh đạo và một số tổ chức ở Đà Nẵng, đồng thời ông cũng bị yêu cầu gỡ bài.

Ông L.T.H. cũng đã lưu trữ và tương tác với tài khoản Facebook “L.D”. Vì vậy, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, xử phạt hành chính đối với Facebooker L.P.D. 7,5 triệu đồng.

Hình: Bản tin trên RFA

Năm 2020, Facebooker Mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, đã bị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tuyên án 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân”.

Cơ quan an ninh điều tra xác định, anh Phú đã sử dụng tài khoản Facebook nói trên để đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về đại dịch COVID-19, và xuyên tạc, phỉ báng nhà nước, thậm chí còn bình luận, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo Đảng và nhà nước.

Năm 2019, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đã xử phạt hành chính 4 người vì nói xấu các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia tham gia cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.

Bốn người bị Công an huyện Tĩnh Gia phạt hành chính, với mức tiền 7,5 triệu đồng mỗi người, tổng số tiền là 30 triệu, gồm: Lê Quang Cường (sinh năm 1979, ngụ xã Hải Yến); Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1991, ngụ xã Trúc Lâm); Lê Khắc Linh (sinh năm 1982, ngụ xã Phú Lâm) và Đặng Nguyên Tùng (sinh năm 1994, ngụ xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia).

Cần nói rõ, việc người dân phê phán, chỉ trích lãnh đạo chính là thực hiện quyền dân sự và chính trị của họ. Quyền này đã được công nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam là thành viên.

Như vậy, khi nhà cầm quyền Việt Nam xử lý hành chính hay hình sự đối với những người dám lên tiếng phê phán chính quyền, là họ đã chà đạp nhân quyền của người dân và các công ước quốc tế mà họ đã ký kết.

Hình: Bốn người ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị xử phạt hành chính vì nói xấu lãnh đạo

Thu Phương

>>> Vì sao Tổng Bí thư Trọng không sang thăm Mỹ mà để Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam?

>>> Tư pháp Việt Nam quá u ám, chỉ có xóa bài làm lại

>>> Lê Văn Mạnh bị thi hành án, bất chấp lời kêu gọi của EU và phản ứng của dư luận

>>> Vua Đàm sớm “xìu”ngay khúc dạo đầu, Thủy Tiên “tránh mặt”, Phương Hằng dính án 3 năm!

Chuyện nực cười về một “nhà nghiên cứu”

Kasse animation 7.8.2023