Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời do mắc bệnh hay bị “người ta” cố ý loại bỏ?

Tướng Nguyễn Chí Vịnh khi còn sống từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong 12 năm, đến khi nghỉ hưu vào tháng 12/2021. Trước đó, Tướng Vịnh từng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Tình báo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Sáng ngày 14/9, truyền thông Việt Nam loan tin, Tướng Vịnh đã qua đời cùng ngày “vì bệnh hiểm nghèo”, hưởng thọ 65 tuổi.

Nếu đối chiếu với hình ảnh ngày 10/5, Tướng Vịnh xuất hiện trong sự kiện Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông, thì người ta có quyền nghi ngờ thông tin về sức khỏe của Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo đó, Tướng Vịnh đã mắc bệnh ung thư một thời gian dài, và vẫn điều trị cho đến khi qua đời.

Có nghĩa là, khi trở thành Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh ung thư. Điều này là không thể, vì chế độ bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam hết sức chặt chẽ. Theo quy định, họ phải tổng kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, trường hợp có nghi vấn thì giảm xuống mỗi tháng một lần, nếu cần thiết. Nếu Tướng Vịnh mắc ung thư đã lâu, thì sẽ được phát hiện và điều trị sớm. Như vậy, những dấu hiệu mệt mỏi do hóa trị, xạ trị đã lộ ra từ lâu. Nhưng đến tháng 5/2023, nhìn ông vẫn rất phong độ. Do đó, việc Tướng Vịnh mắc ung thư từ lâu là điều có thể loại trừ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được cho là nổi tiếng với những phát biểu về chủ quyền Biển Đông, như “Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, cũng như không bao giờ nhượng bộ về vấn đề này”; hay từng nhấn mạnh “Việt Nam không bao giờ chấp nhận “một nền hòa bình lệ thuộc”, cũng như phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền”.

Cũng như quan điểm về việc Nga xâm lược Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2022, ông Vịnh nêu quan điểm mong muốn các bên nhanh chóng tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Dù không nêu đích danh Nga, nhưng Tướng Vịnh vẫn ám chỉ rằng, “những quốc gia theo đuổi đường lối sử dụng bạo lực để giành giật lấy lợi ích không chính đáng, sẽ phải trả giá”.

Tướng Vịnh là một người có nhiều ảnh hưởng, lại giữ vị trí cao trong quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Những phát biểu như vừa kể, khả năng cao đã khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hài lòng, vì mối quan hệ của Việt Nam với Nga và Trung Quốc là đồng minh chiến lược.

Do đó, sự thay đổi nhanh chóng về sức khỏe và diện mạo trong thời gian trước khi qua đời, đã khiến người ta nghi ngờ có sự “tác động” từ bên ngoài đối với ông Vịnh?

Trước đây, ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh, là những nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đã có những biểu hiện xấu về vấn đề sức khỏe trước khi qua đời, tương tự như Tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Năm 2015, ông Nguyễn Bá Thanh bị hội chứng rối loạn sinh tủy, đã được các bác sĩ Mỹ quyết định truyền hóa chất để tiến tới ghép tủy, nhưng đã không thành công, phải đưa về Việt Nam rồi qua đời sau đó ít lâu.

Sau đó, năm 2017, ông Trần Đại Quang cũng bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương, cho biết, ông Quang đã nhiễm phải một loại vi rút hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc chữa trị. Vì thế, khả năng cao, trường hợp của Tướng Vịnh có biểu hiện giống như của ông Trần Đại Quang.

Về ý kiến nghi ngờ rằng, có thể Tướng Vịnh bị “nước lạ” đầu độc phóng xạ, trong một diễn đàn khép kín có ý kiến phản bác, cho rằng:

“Hoàn toàn ko ăn nhập gì với Trung Quốc. Riêng với Trung Nam Hải thì họ còn mong NC.Vịnh sống khỏe nữa là khác… ai chứ đồng chí Vịnh thì tâm sinh lý trong lòng bàn tay của họ [Trung quốc] cả thôi; hãy kể thử một lần Trung Nam Hải vì đồng chí Vịnh mà ko đạt được ý đồ xem(?); hay nhờ “sự trợ giúp vô hình” của đồng chí ấy mà có thể liên tục lớn mạnh tại Đông Nam Á?” .

Quan điểm này trái ngược hoàn toàn 180 độ, so với đánh giá của giới chức chính trị và quân sự phương Tây, như đã kể như trên.

Binh pháp Tôn tử 36 kế của người Tầu có kế “thực hư, hư thực”. Trong sự qua đời của Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng tương tự. Câu hỏi đặt ra là, họ – Trung Nam Hải – nếu khử “đồng chí” Vịnh, thì có ích lợi gì?

Nhà báo Huy Đức, trong một status mới nhất về Tướng Vịnh, nhận xét rằng: “Trong số con cái của các nhà lãnh đạo Cộng sản thuộc thế hệ “khai chế độ”, Nguyễn Chí Vịnh cho thấy, ông là người tài năng hơn và thành công hơn cả”.

Xin nhắc lại, có nhiều lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị rất ngại và không muốn Tướng Vịnh tiếp tục ngồi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2, vì điều đó khiến cho họ “mất ăn, mất ngủ”. Cộng với thông tin rằng, ngoài Nga, Trung Quốc và một số rất ít các quốc gia có thể điều chế được chất phóng xạ polonium – 210, trong đó có cả Việt Nam.

Vậy có hay không, có những thế lực chính trị trong Đảng chủ trương muốn tống tiễn Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh – người chịu trách nhiệm công tác đối ngoại và tình báo – cùng với biết bao các bí mật “tày đình”, sẽ vĩnh viễn đi sang thế giới bên kia?./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023