Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Bác Hồ mong muốn gì mà lãnh đạo Việt Nam đòi hiện thực hóa?

Những người Cộng sản thích ăn mày quá khứ. Đảng Cộng sản Việt Nam vận động liên tục việc học tập tư tưởng, đạo đức, lối sống của ông Hồ Chí Minh đã hàng chục năm nay. Song họ lại không nhắc đến phát biểu của ông Hồ Chí Minh về “chống sùng bái lãnh tụ”. Theo đó, tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2/1951, ở Việt Bắc, ông Hồ khẳng định “… Bác [tức ông Hồ Chí Minh] làm gì có tư tưởng, Bác nói và hành động hoàn toàn theo tư tưởng của Stalin và Mao Trạch Đông. Ai có thể sai chứ các đồng chí Mao Trạch Đông và Stalin không bao giờ sai!”.

Đây là một trong những bằng chứng về sự “ăn không nói có” của những người Cộng sản. Bản thân ông Hồ Chí Minh đã khẳng định, ông không có tư tưởng riêng, vậy thì bắt người ta học tập cái gì?

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 8/9, báo Dân trí dẫn lời lãnh đạo Bộ Ngoại giao – Thứ trưởng Hà Kim Ngọc – cho biết, “chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946”.

Phát biểu của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc chỉ là một nửa của sự thật, song cũng làm nhiều người nhớ lại một sự kiện lịch sử. Đó là, vào đầu năm 1946, khi vừa thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã chủ động viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ lúc đó là Harry Truman, với hy vọng mở đường cho quan hệ Việt – Mỹ.

Trước đó, xuất hiện một tấm ảnh ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo Việt Minh, chụp chung với Biệt đội Con Nai Mỹ – Nhóm đặc nhiệm tình báo thuộc Cơ quan Tình báo Chiến lược Hoa Kỳ (OSS).

Đội Con Nai được thành lập vào ngày 16/5/1945, “với nhiệm vụ chủ chốt là tổ chức huấn luyện quân sự, cung cấp hậu cần và y tế cho lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh, đồng thời hợp tác với Việt Minh trong việc thu thập thông tin tình báo và chống Nhật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai”. Điều này cho thấy, ông Hồ và Việt Minh đã từng có sự hợp tác trong một thời gian ngắn với Mỹ, trước tháng 8/1945.

Được biết, đề nghị của Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946, không được phía Mỹ phản hồi. Vì cơ quan tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy, ông Hồ Chí Minh là Cộng sản.

Quả nhiên sau đó, với sự hậu thuẫn của Nga Xô và Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam đã giành chiến thắng trước người Pháp. Người Pháp thua trận, buộc phải rút về nước.

Lúc này, người Mỹ lập tức nhập cuộc thay thế người Pháp, trong vai trò ngăn chặn làn sóng Cộng sản đang lan rộng ở Đông Nam Á. Đó cũng là nguồn cơn của hơn 20 năm chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975), với kết quả hàng triệu người Việt ở cả hai chiến tuyến đã ngã xuống, đồng thời Hoa Kỳ và Việt Nam trở thành kẻ thù.

Đến hôm nay, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hà nội, nhiều người nuối tiếc cho rằng, do sự khờ khạo mà lịch sử tạo ra, khiến Hoa Kỳ và Việt Nam phải đã trải qua những trang sử đau thương, trở thành thù địch, rồi bình thường hóa quan hệ, và đến hôm nay lại quay trở lại thành đối tác “Chiến lược toàn diện”.

Dẫu biết rằng, “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”, song hôm nay nhìn lại, rõ ràng ông Hồ Chí Minh đã có một lựa chọn sai lầm “chết người”. Đó là việc ông lựa chọn của Chủ nghĩa Cộng sản, đưa một chủ nghĩa lai căng, không tưởng của Cộng sản Nga, Tàu, vào Việt Nam.

Song cái sai lầm thứ hai của ban lãnh đạo Việt Nam sau đó là, cách đây 37 năm – năm 1986, bên bờ vực của sự chết đói, kiệt quệ, lãnh đạo Hà Nội đã nhận ra sai lầm của Chủ nghĩa Cộng sản, và quyết định thực hiện công cuộc “Đổi mới”, mà bản chất là từng bước từ bỏ mô hình Xô Viết.

Khởi đầu là xóa bỏ kinh tế tập trung kế hoạch hóa, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Sai lầm của họ là, không cương quyết đổi mới triệt để, đổi mới luôn cả thể chế chính trị.

Phải đến hôm nay, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam, thì người ta mới vỡ nhẽ. Và mọi thứ đã vỡ òa khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.” Dân chúng lại có hy vọng, cả chính trị, kinh tế Việt Nam sẽ bước sang một chương mới trên cơ sở hợp tác với Hoa Kỳ ở mức cao nhất, “đối tác chiến lược toàn diện”.

Nhìn lại, rõ ràng, người Việt Nam “nhờ ơn” Bác Hồ, chỉ vì Bác đã biến dân tộc này thành một con kiến bò quanh miệng chén hay sao, để rồi mục tiêu “Chủ nghĩa Cộng sản” sau gần 70 năm lại quay trở về nền kinh tế tư bản, thì có gì để gọi là “hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ”. Nghĩa là, Bác Hồ có công đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đi một vòng, qua một chặng đường dài gian nan trắc trở, rồi trở lại… điểm xuất phát ban đầu.

Do đó, ông Hồ Chí Minh và banh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc kéo lùi lịch sử dân tộc gần một thế kỷ, là điều không phải bàn cãi./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023