“Vua” Đàm và “nữ hoàng” từ thiện Thuỷ Tiên bị Phương Hằng kéo đến toà. Lành hay dữ?

 

Sau 8 lần gia hạn tạm giam và nhiều lần hoãn xét xử thì ngày 21/9 tới đây, chính quyền thông báo, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm sẽ đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP HCM với tội danh tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông báo thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được mời đến tòa tham dự, vì 2 người này đã kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường bồi thường số tiền hơn 73 tỷ đồng. Hồi tháng Tư, báo chí cho biết, Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đòi bà Phương Hằng bồi đến thường 88 tỷ đồng, tuy nhiên, hiện nay 2 người này chỉ đòi 73 tỷ đồng.

Ngoài 3 nhân vật kể trên, thì Tòa cũng mời ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) vv.. Lần này, những người được tòa triệu tập là những nguyên đơn đứng ra kiện bà Phương Hằng. Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều và bà Nguyễn Phương Hằng cũng kiện rất nhiều người, được biết, bà Hằng đã kiện 35 người.

Trước mắt, chỉ mới 2 trong số 35 người mà bà Nguyễn Phương Hằng kiện đã bị bắt. Đó là bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni) và luật sư Trần Văn Sỹ. Phải cả năm sau khi bà Hằng đâm đơn kiện, thì Công an TP HCM mới bắt 2 người này. Vì thế, còn 33 người nữa, chưa biết ai sẽ đến lượt. Riêng ca sĩ Vy Oanh thì cũng bị cấm xuất cảnh, cô này phải làm video clip cầu cứu luật sư ở Mỹ cứu cô. Cho tới nay, Công an vẫn chưa bắt cô ca sĩ này.

Tại phiên tòa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có luật sư Lê Thị Hoài Giang và Võ Thị Thu Trang bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Ca sĩ Vy Oanh có luật sư Trương Anh Tú và Ngô Huỳnh Phương Thảo bảo vệ. Nghệ sĩ Hoài Linh và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên không có luật sư.

Theo luật thì tố cáo là quyền công dân, nhưng tố sai có thể bị xử lý hình sự. Không biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 73 tỷ có đúng hay không? Nếu không đúng, thì lấy cơ sở nào để định giá danh dự mà bồi thường 73 tỷ. Đây là cuộc chiến pháp lý giữa 2 bên, bên này tố qua, bên kia tố lại. Nếu công an có bằng chứng ai đó tố sai, thì không loại trừ khả năng người đó sẽ bị xử lý hình sự, nếu hành động đủ cấu thành tội.

Nếu không bị hoãn lần nữa, thì tòa sẽ xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21/9 tới đây. Đây chỉ mới là phiên tòa đầu tiên trong vụ lùm xùm tố qua tố lại của bà Nguyễn Phương Hằng và các đối thủ. Rồi đây cũng sẽ tới lượt phiên tòa xử nhà báo Hàn Ni và Luật sư Trần Văn Sỹ. Đây là một mớ bòng bong, Công an TP HCM đang gỡ và rất có thể, những người đến dự phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng ngày 21/9 là nguyên đơn, nhưng cũng có thể sẽ là bị đơn trong vụ án khác, nếu công an cho bắt thêm.

Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa đụng tới đối tượng lớn nhất mà bà Hằng đã tố, đó là ông thầy lang Võ Hoàng Yên. Hành vi lừa đảo của ông này là rõ ràng, không thể chối cãi. Tuy nhiên, ông này rất khôn, vì khi ông ta hoạt động, đã móc nối (ít nhất là về mặt hình ảnh) với các nhân vật quan  trọng, trong đó có các quan chức chính quyền, mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi – cựu Bí thư tỉnh Bến Tre và là đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. Chính ông Võ Hoàng Yên là người kết nối Phan Văn Mãi với vợ chồng Nguyễn Phương Hằng – Huỳnh Uy Dũng. Có ý kiến cho rằng, chính vì cột được hình ảnh quan chức vào, nên vô tình chung, những ông này phải bảo vệ cho Võ Hoàng Yên.

Cho đến nay, chính quyền TP HCM chưa truy tố bất kỳ ai về việc ăn chặn từ thiện. Có rất nhiều mờ ám quanh hoạt động này. Nếu Công an TP HCM nhúng tay vào vấn đề từ thiện, thì ắt sẽ có nhiều phim hay để xem.

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023