Nghịch lý trong kỷ lục vốn hóa của VinFast

Link Youtube: https://youtu.be/qIiUey7giJQ

 

Ngày 25/8, Luật sư Nguyễn Văn Đài có bài “Những điều nghịch lý của VinFast” đăng trên một trang truyền thông quốc tế tiếng Việt.

 

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 24/8, cổ phiếu của VinFast (VFS) tiếp tục gây bất ngờ với việc đóng cửa ở mức giá cao kỷ lục mới là 49 USD/cổ phiếu. Trong phiên này, có lúc VFS đã lên 58 USD/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hoá công ty hơn 130 tỷ USD. Trước đó, cổ phiếu VFS từng đóng cửa phiên ngày 23/8 ở mức trên 37 USD/cổ phiếu.

 

Như vậy, Luật sư cho biết, hãng xe ô tô điện VinFast đã lập kỷ lục vốn hóa mới với hơn 112,7 tỷ USD (trong ngày 24/8), trong khi, giá trị tài sản thực của VinFast chỉ là 4,4 tỷ USD.

Đây là một mức tăng ảo với giá điên rồ, khi đem VinFast đang thua lỗ khoảng 6 tỷ USD, nợ khoảng 9 tỷ USD và cổ tức chưa có một xu giá trị nào, để so sánh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.

Luật sư so sánh giá ảo của VinFast với giá trị của một số doanh nghiệp trong nước. Theo đó, tổng mức vốn hóa của 10 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), chỉ đạt 84 tỷ USD. Trong đó, Vietcombank tính tới hết ngày 23/8 chỉ đạt hơn 408 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 16,9 tỷ USD), chưa bằng 20% so với VinFast.

Vốn hóa của VinFast thậm chí còn cao hơn khá nhiều so với tổng vốn hóa của hai sàn chứng khoán HNX và Upcom của Việt Nam.

Mức vốn hoá của VinFast bằng khoảng 1/7 so với vốn hóa của Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett (Mỹ).

Luật sư so sánh mức tăng vốn ảo của VinFast so với các hãng xe ô tô điện khác thế giới:

Mức vốn hóa 112,7 tỷ USD giúp VinFast trở thành hãng xe điện lớn thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau hãng xe điện Mỹ Tesla của tỷ phú Elon Musk (752 tỷ USD). Các hãng xe điện khác như Li Auto, NiO, Rivian, Xpeng… đều có vốn hóa thấp hơn khá nhiều, chỉ tầm vài chục tỷ USD.

Luật sư tiếp tục so sánh VinFast với các hãng xe ô tô có tiềm lực và truyền thống lâu đời trên thế giới:

Vốn hóa của VinFast thậm chí còn vượt các hãng xe ô tô lâu đời như Mercedes – Benz (78,4 tỷ USD), BMW (70 tỷ USD), Volkswagen (68 tỷ USD), Ferrari (56,7 tỷ USD), Honda (51,8 tỷ USD), Ford (48,3 tỷ USD), Toyota (220 tỷ USD). Thậm chí, vốn hóa của VinFast vượt hãng siêu xe Porsche (99 tỷ USD).

 

Hình: Nhân viên VinFast trong ngày ra mắt thị trường Mỹ

 

So sánh với các hãng xe nổi tiếng trên thế giới, Luật sư chỉ ra những điều nghịch lý ở VinFast:

Thứ nhất, 100% cổ phiếu của các hãng xe ô tô, ô tô điện nổi tiếng trên thế giới, đều được tự do giao dịch.

Trong khi, VinFast chỉ có 4,5 triệu của Phạm Nhật Vượng và 23 triệu của các cổ đông Blackspade được giao dịch, trên tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu của VinFast.

Tại sao như vậy?

Theo Luật sư, đây là quy định chặt chẽ của Uỷ ban Chứng khoán Mỹ và sàn giao dịch Nasdaq, khi cho VinFast niêm yết.

Tức là, Luật sư giải thích, sàn Nasdaq không quan tâm đến việc VinFast tự định giá doanh nghiệp của mình là bao nhiêu, và chia thành bao nhiêu cổ phần. Nasdaq căn cứ vào hồ sơ kiểm toán của VinFast và định ra số lượng cổ phiếu mà VinFast được phép đưa lên sàn giao dịch.

Số lượng cổ phiếu được giao dịch của VinFast có tăng hay không, thì phụ thuộc vào báo cáo kiểm toán của kỳ tiếp theo.

Luật sư nhận xét, việc VinFast chỉ có một lượng cổ phiếu rất ít được giao dịch là nguyên nhân dẫn đến giá cổ phiếu của VinFast bị thao túng, thổi giá ảo.

Thứ hai, trong khi các hãng xe ô tô có vốn hóa thấp hơn VinFast, nhưng đều có doanh số bán xe từ hàng trăm ngàn tới hàng triệu chiếc mỗi năm, thì VinFast chỉ bán được vài chục ngàn chiếc.

Thứ ba, vốn hóa thấp hơn nhưng các hãng ô tô trên đều làm ăn có lãi và các cổ đông của các hãng trên đều được chia cổ tức hàng năm, thì VinFast làm ăn thua lỗ, không có cổ tức.

Thứ tư, các hãng ô tô trên đều có giá trị thương hiệu, còn giá trị thương hiệu của VinFast gần như bằng không.

 

Minh Vũ – thoibao.de

>>> Ông Lê Văn Thành từ trần, trò chơi tàn khốc sau hậu trường chính trị!

>>> Bộ Công an được cấp nhiều tiền, được gây tội ác và được bảo vệ làm ác!

>>> Tham nhũng, vùng cấm và “trùm cuối” trong vụ Việt Á

>>> Phải chăng Tô Lâm đang muốn biến Chính phủ thành cơ quan giúp việc cho mình?

Kỹ năng bạc tỷ: Làm thế nào lính Tô đẩy được voi lọt lỗ kim?

Kasse animation 7.8.2023