Quan chức Cộng sản thường thể hiện “có hiếu” khi ra tòa

Link Youtube: https://youtu.be/K9BFgmc6sl8

 

Báo Người Việt ngày 26/8 có bài “Nguyễn Đức Chung mong án nhẹ để “về chăm sóc mẹ già’”.

 

Theo đó, nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lặp lại “điệp khúc” người con có hiếu, tương tự các quan chức khác khi bị xét xử với cáo buộc tham nhũng.

 

Báo Người Việt dẫn tin từ báo Thanh Niên hôm 26/8 cho hay, bị cáo Chung cho biết, cha ruột “đang nguy kịch” nên không hy vọng được làm tròn trách nhiệm của người con, nhưng mong được giảm nhẹ hình phạt, để “sau này về chăm sóc mẹ già”.

 

Được biết, sáng 25/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong vụ nâng giá cây xanh.

Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đức Chung về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“. Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và phải hầu tòa.

Ông Nguyễn Đức Chung được xem là cựu quan chức bị dính án hình sự nhiều nhất. Ông bị bắt chiều 28/8/2020, với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước, liên quan đến Công ty Nhật Cường. Trong vụ án này, ông Chung bị tuyên 5 năm tù.

Tháng 6/2022, ông Chung lại bị tuyên 5 năm tù trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C, xảy ra tại Công ty Thoát nước Hà Nội – một doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 7/2022, ông Chung lại tiếp tục bị tuyên 2 năm tù cũng trong phiên phúc thẩm, vì can thiệp đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tổng cộng cả 3 vụ, ông Chung đang thi hành án 12 năm tù.

C03 cũng đề nghị truy tố 14 người khác cùng với ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án này. Trong vụ án này, bị cáo Chung bị cáo buộc nhận quà biếu 3.8 tỷ đồng (tương đương 158,300 USD) từ Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty Cây Xanh Hà Nội.

Báo Người Việt dẫn báo VNExpress cho biết, nhờ khoản tiền nêu trên mà bị cáo Chung “ưu ái” giao cho bị cáo Bùi Văn Mận, 53 tuổi, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, nhận dự án trồng cây trị giá hàng tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la) cho Hà Nội.

 

Hình: Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội – người bị khởi tố đến 4 vụ án

 

Trong ngày thứ nhì của phiên tòa, bị cáo Chung nói: “Tôi mong Hội đồng Xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tôi, như tôi và luật sư đã đề nghị, trong đó xem xét về yếu tố bệnh tật. Trong quá trình giam giữ, cha vợ tôi mất, cha ruột đang nguy kịch. Tôi không có hy vọng lúc cha ruột mất thì mình được về làm tròn trách nhiệm người con, nhưng mong Hội đồng Xét xử xem xét được giảm nhẹ hình phạt, để tôi được bình đẳng như các công dân khác, để sau này được chăm sóc mẹ già.”

Vẫn theo báo Người Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án 2-3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Đức Chung, về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết vào ngày 28/8.

Báo Người Việt nhận xét, việc xin tòa cho án nhẹ để sớm về hiếu đễ với cha mẹ là hành động thường thấy của quan chức Cộng sản, sau khi họ đã viện dẫn nhiều lý do khác, để biện hộ cho hành vi phạm tội của mình.

 

Báo Người Việt tiếp tục dẫn báo Thanh Niên, hồi tháng trước, tại phiên tòa xử vụ “chuyến bay giải cứu,” bị cáo Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Osaka, Nhật Bản, cũng cho rằng, mình là con duy nhất trong gia đình có cha là liệt sĩ, còn mẹ ruột mất khi ông này đang bị tạm giam.

Ông Hà mong “được miễn hình phạt để có thể về thực hiện đạo làm con”. Trước tòa, ông này còn kể lể hoàn cảnh mồ côi cha từ nhỏ và mẹ mất vì ung thư mà không được làm tròn đạo hiếu.

 

Ông Nguyễn Hồng Hà bị cáo buộc “nhận hối lộ” hơn 2 tỷ đồng, và bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hồng Hà sau đó bị kết án bốn năm tù.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

 

>>> Ông Lê Văn Thành từ trần, trò chơi tàn khốc sau hậu trường chính trị!

>>> Bộ Công an được cấp nhiều tiền, được gây tội ác và được bảo vệ làm ác!

>>> Tham nhũng, vùng cấm và “trùm cuối” trong vụ Việt Á

>>> Phải chăng Tô Lâm đang muốn biến Chính phủ thành cơ quan giúp việc cho mình?

Kỹ năng bạc tỷ: Làm thế nào lính Tô đẩy được voi lọt lỗ kim?

Kasse animation 7.8.2023