Mua quốc tịch Cyprus, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa Tổng – Tô vào thế kẹt “bi” trong họng!

Theo nguồn thông tin riêng cho chúng tôi biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chuẩn bị quốc tịch Cyprus từ rất lâu trước khi có lệnh truy nã. Được biết, mua quốc tịch Cyprus tối thiểu là 2,5 triệu đô la Mỹ, một chi phí được xem là khá cao so với chi phí đầu tư theo diện EB5 tại Mỹ. Tuy nhiên, đầu tư nhận quốc tịch Cyprus được xem là dễ dàng hơn, quan trọng là đủ tiền. Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì con số 2,5 triệu đô la Mỹ không phải là vấn đề. Còn nhập cư theo diện EB5 sang Mỹ, được biết là tỷ lệ thành công không được cao như mua quốc tịch Cyprus.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi thêm nước cờ khó cho ông Tổng và ông Tô

Hồi năm 2018, tờ báo Al Jazeera làm một bài phóng sự, trong đó cho biết, có ít nhất 26 công dân Việt Nam tham gia vào chương trình đầu tư cho “hộ chiếu vàng” của Cyprus. Trong đó, có ông Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, ông Phạm Nhật Vũ – em trai ông Phạm Nhật Vượng – và bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài chọn cách mua quốc tịch Cyprus, thì quan chức và tầng lớp doanh nhân Việt Nam cũng chọn con đường mua quốc tịch Malta. Năm 2016, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bị bác tư cách đại biểu quốc hội khóa XIV. Lý do là bà đã vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam, vì bà đã nhập quốc tịch Cộng hòa Malta.

Cyprus và Malta là 2 con đường lùi, nhằm tẩu thoát khi cần, mà quan chức và các đại gia chuẩn bị cho mình. Quá trình mua quốc tịch ở 2 quốc gia thuộc khối EU này, được xem là khá dễ dàng, chứ không khó khăn như xin quốc tịch Mỹ theo diện EB5. Việc theo đuổi dự án đầu tư theo diện EB5, ngoài việc tốn nhiều tiền, thì phải tốn nhiều thời gian và sức lực. Tuy cũng, vẫn có người thành công đặt chân đến Mỹ theo diện này, dù không dễ dàng gì.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đứng trong cán cân quyền lực giữa các thế lực chính trị trong Tứ Trụ. Bà Nhàn tất nhiên phải tính con đường lùi cho mình, phòng khi bất trắc, và việc mua quốc tịch Cyprus là lựa chọn không tồi chút nào, bởi nó là cửa ngõ vào EU. Cho nên, thông tin về việc bà Nhàn có quốc tịch Cyprus là có thể tin được, bởi đó là mốt của các đại gia và quan chức hiện nay, tính đường hậu cho mình.

Như vậy thì, hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức, không phải chỉ với tư cách là một công dân Việt Nam, mà còn là công dân của một quốc gia thuộc khối EU. Việc dẫn độ bà Nhàn đối với ông Tô Lâm không hề đơn giản. Tô Lâm không thể bắt và dẫn độ công dân của một quốc gia thuộc khối EU. Đây là vấn đề lớn. Hoàn toàn không giống như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 19/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, về vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, báo chí đã nêu câu hỏi rằng, Cục Hộ tịch có nhận được đề nghị thay đổi quốc tịch của bà Nhàn hay không? Lúc đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực, đã nói rằng, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên, có liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Hầu hết, các quan chức và đại gia khi mua quốc tịch Cyprus thì họ không hề thông báo với Cục Hộ tịch, Quốc tịch để xin thôi quốc tịch Việt Nam. Bởi những quốc gia này chấp nhận cho công dân của họ được song tịch. Và đấy cũng là nguyên nhân dẫn đến việc, các đại gia và quan chức chọn nơi này để làm đường lùi cho bản thân, nếu chẳng may họ bị sờ gáy tại Việt Nam.

Như vậy là, lại có thêm một thông tin khó nữa cho nhóm ông Tổng và ông Tô. Rất khó để đề nghị một quốc gia thuộc khối EU, chấp nhận cho Việt Nam dẫn độ một công dân thuộc một quốc gia trong khối của họ.

Việc bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trị của người kế thừa ông Nguyễn Phú Trọng. Dẫn độ không được, bắt cóc cũng không xong. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quả là đang đưa Tổng – Tô vào thế kẹt “bi” trong họng, không biết gỡ cách nào.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tu-phap-noi-ve-quoc-tich-cua-cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-20230419153523881.htm

 

Kasse animation 7.8.2023