Hai trẻ vị thành niên ở Phú Quốc bị “nhóm buôn người dụ dỗ” đưa qua Lào

Link Youtube: https://youtu.be/Vp2qnRFtSHQ

 

 

 

Ngày 25/8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt cho hay, “Hai gia đình “kêu cứu” về việc con cái ở tuổi vị thành niên bị “nhóm buôn người dụ dỗ” đưa sang Lào”.

 

Theo bài báo, hai gia đình ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vừa lên tiếng hôm 25/8, về việc con cái của họ “bị một nhóm buôn người” đưa sang Lào và có thể đang trên đường tới Myanmar hoặc Trung Quốc.

Hai nạn nhân, trong số có thể có ít nhất từ 5 – 9 người, theo các gia đình nạn nhân cho biết, là Trịnh Khánh Hoàng Anh (17 tuổi) và Lê Thị Tường Vy (15 tuổi). Hai em đã bị một nhóm người hứa hẹn đưa ra khỏi Phú Quốc, đến chỗ có thể có việc làm, qua đó họ có thể giúp đỡ gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trịnh Hữu Phước, cha của Trịnh Khánh Hoàng Anh, cho biết, con của ông ngày 20/8 đã đi cùng một “nhóm bạn”, nói qua Hà Tiên tìm việc làm, nhưng “bây giờ đã đi đến đất nước Lào và chuẩn bị sang tới Myanmar. Trong khi đó, tôi cũng nghe cháu trên đường đi đưa tin nhắn về nói là cầu cứu, không muốn đi, nhưng “đám bạn” không cho về.”

Tương tự, bà Lê Thị Trúc Ly, dì ruột của Lê Thị Tường Vy, nói, cháu bà bị nhóm buôn người đưa đi khỏi Kiên Giang và cùng hiện diện tại Lào, cùng thời điểm với Trịnh Khánh Hoàng Anh.

“Khi đi Tường Vy không nói gì hết, chỉ nói là bạn rủ đi Trung Quốc ba ngày trước đó. Ba ngày đó, chị tôi ở nhà cũng giữ cháu rất dữ luôn, khi chị tôi có việc đi ra đằng sau nhà, thì cháu chạy theo “nhóm bạn” của cháu mà đi chung, cháu lên chiếc xe đó, mà chị tôi chạy theo mà không kịp, cháu lên xe đó rồi chạy đi luôn.” 

“Hồi hôm liên lạc với cháu, thì cháu nhắn tin là tới Lào… Tường Vy đi cùng nhóm với Hoàng Anh, cháu kể lại là đi tới 6 – 7 người, sau đó nói là, đi gần tới Thái Lan là chia ra hai đội.”

Ông Trịnh Hữu Phước cho biết, gia đình đã trình báo sự việc lên công an địa phương, là Công an phường và Công an thành phố Phú Quốc, nhưng được chỉ “qua bên Rạch Giá, nơi Công an Tỉnh, để làm hồ sơ khởi tố, trình báo lên”. “Công an thành phố Phú Quốc có nói rằng “chúng tôi ở đây không đủ thẩm quyền” để mà giải quyết vụ việc này.”

 

Hình: Tình trạng buôn người ở Việt Nam đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn không được cải thiện

 

Bà Lê Thị Trúc Ly thì cho biết:

“Trình báo với Công an Phú Quốc, họ nói đưa tin nhắn của Tường Vy cho coi, phải chi là bắt cóc hay gì đó thì người ta vào cuộc, còn cái này em nó “đòi” đi làm, em nó “tự động” đi làm, nên người ta cũng khó điều tra hay này nọ.”

Phóng viên đài quốc tế liên lạc với Công an Phú Quốc để tìm hiểu, thì được một sỹ quan trực ban tiếp máy trả lời:

Họ ở Phú Quốc thì bảo họ lên trực ban hình sự Công an thành phố Phú Quốc trình báo ở 257 đường 30/4, ở đó người ta tiếp nhận thì sẽ xử lý bước đầu. Còn cái này (tình hình nạn buôn người, nếu có, ở địa phương) không trả lời (cho phóng viên) được, chúng tôi cung cấp địa chỉ của cơ quan điều tra, thí dụ họ có vụ việc gì, thì họ lên trên cơ quan đó trình báo.”

Phóng viên cũng đã liên lạc qua thư điện tử tới đại diện cơ quan ngoại giao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để đề nghị cơ quan ngoại giao của Lào cho biết, phản ứng của Chính phủ Lào đối với sự việc nghi là liên quan tới “nạn buôn người” có tính chất xuyên biên giới này, nhưng hiện chưa nhận được hồi âm.

Bài báo dẫn truyền thông chính thống của Việt Nam cho hay, các vụ buôn người trái phép, trong đó có buôn bán phụ nữ trái phép qua biên giới, đã từng xảy ra từ lâu tại Kiên Giang. Cuối tháng 12/2006, Kiên Giang đã phá vỡ một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, giải cứu được ba nạn nhân là phụ nữ, chuẩn bị bị đưa sang Campuchia, qua ngã An Giang, đẩy vào hoạt động “bán dâm” ép buộc.

Bài báo cũng dẫn tạp chí Hải Quan Online, ngày 20/8 cho hay, tội phạm mua bán người hoạt động ngày càng tinh vi và từ đầu năm đến nay đang có xu hướng gia tăng.

 

Hoàng Anh – thoibao.de

>>Mẹ Hồ Duy Hải mong con được về nhà

>>>Thượng tầng lo ăn chia, kinh tế lao dốc. Dân khốn đốn, quan đầy túi

>>>VinFast sử dụng Black Spade Spac để niêm yết tại Mỹ, khi không tìm được người mua cổ phiếu

>>>Đạp luật: Luật bảo nhận 2 triệu xộ khám, Tô bảo 1,1 tỷ vẫn chưa!

 

Kasse animation 7.8.2023