Bộ trưởng tài chính Nga tính tới tăng trưởng mạnh hơn

 

 

Sau cuộc tấn công vào Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến nền kinh tế Nga giảm sút. Nhưng nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng. Năm nay, chính phủ Moscow đang mong đợi tốc độ tăng trưởng kinh tế thậm chí còn nhanh hơn so với dự kiến trước đây.

 

Theo Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm nay sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến trước đó. “Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi 2,5% trong năm nay, có thể nhiều hơn,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, theo hãng tin Interfax. Năm ngoái, GDP ở Nga chính thức giảm 2,1% sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin ra lệnh.

 

Hình: Công nghiệp vũ khí của Nga phát triển mạnh

 

Dự báo tăng trưởng chính thức cho năm 2023 của Bộ Kinh tế vào tháng 4 là 1,2%. Tuy nhiên, sau đó, cả Tổng thống Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin đều bày tỏ sự lạc quan hơn, cho rằng tốc độ tăng trưởng có thể vượt quá 2%. Các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế Nga trong năm nay.

 

Tuy nhiên, giá trị thông tin của các số liệu tăng trưởng hiện tại đối với toàn bộ nền kinh tế còn hạn chế. Nhiều ngành kinh tế đang nằm im ở Nga – một phần vì các lệnh trừng phạt. Những ngành khác, chẳng hạn như ngành công nghiệp vũ khí, cũng như ngành dệt may và thực phẩm đang hoạt động hết công suất. Nhà kinh tế học và chuyên gia về Nga Vasily Astrov từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Vienna đã chứng thực “sự phát triển thực sự ấn tượng” của nền kinh tế Nga. Nền kinh tế này thích nghi với các biện pháp trừng phạt “nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên”. Tiền lương thực tế, đặc biệt ở nhóm thu nhập thấp, gần đây đã tăng lên.

 

Theo Siluanov, lạm phát sẽ chững lại ở mức khoảng 6% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong vài năm tới, tỷ lệ này sẽ quay trở lại mục tiêu khoảng 4%, ông nói. Lạm phát cũng được thúc đẩy bởi sự trượt giá của đồng rúp trong những tháng gần đây. Đồng tiền dự trữ của Nga đã mất giá trị nghiêm trọng so với đồng euro và đô la. Một euro bây giờ có giá hơn 100 rúp. Điều này đã làm cho hàng nhập khẩu cần thiết trở nên đắt đỏ hơn đáng kể.

 

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023