Quan chức Mỹ khuyên quân đội Kiev thay đổi chiến thuật

 

Cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển chậm. Các quan chức Mỹ đổ lỗi cho giới lãnh đạo quân sự của Kiev và tin rằng họ đang chứng kiến ​​sự tái diễn các mô hình cũ. Các chuyên gia nhất trí khuyên Ukraine nên tập trung toàn lực cho mặt trận phía Nam.

Hình: Tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley

Theo một phương tiện truyền thông đưa tin, Mỹ và các quan chức phương Tây khác đang khuyến nghị thay đổi chiến thuật ở Ukraine vì phản công chậm chạp. Điều này được tờ “New York Times” đưa tin, trích dẫn một số nguồn ẩn danh.

Các quan chức Mỹ nói với tờ báo rằng mục tiêu chính của cuộc phản công là cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga ở miền nam Ukraine bằng cách cắt đứt cầu nối đất liền giữa Nga và Crimea. Nhưng thay vì tập trung vào việc đó, bộ chỉ huy cấp cao Ukraine lại chia quân và hỏa lực đều cho phía đông và phía nam.

Theo báo cáo, các nhà hoạch định quân sự Mỹ do đó đã khuyên Kiev nên tập trung vào mặt trận phía nam hướng tới Melitopol và chọc thủng các bãi mìn và vị trí phòng thủ của Nga, ngay cả khi Ukraine sẽ mất thêm binh lính và thiết bị trong quá trình này. Theo một quan chức Mỹ, chỉ khi thay đổi chiến thuật thì cuộc phản công mới có được động lực. Một quan chức khác nói với tờ báo rằng lực lượng Ukraine quá dàn trải và nên tập trung sức mạnh chiến đấu vào một khu vực.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 10/8, Tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley đề nghị Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Salushnyi tập trung vào một mặt trận trong cuộc phản công. Theo báo cáo, Salushny đã đồng ý với đề xuất này. Các nguồn tin cho biết đã có dấu hiệu cho thấy Ukraine đã bắt đầu di chuyển một số đơn vị có kinh nghiệm hơn từ phía đông xuống phía nam. Tuy nhiên, những đội quân này đã bị thương vong nặng nề và đang suy yếu.

Theo New York Times, học thuyết quân sự của Mỹ nhằm mục đích cung cấp số lượng lực lượng tối đa cho một khu vực được lựa chọn của mặt trận. Tuy nhiên, Ukraine và Nga đang chiến đấu theo mô hình cũ của Liên Xô, nhằm mục đích giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các chỉ huy bằng cách cung cấp cho tất cả các chỉ huy một lượng nhân sự và trang thiết bị như nhau. Kết quả là Moscow và Kiev đã không đặt ra được ưu tiên cho những mục tiêu quan trọng nhất của mình.

Tờ báo viết: Việc Ukraine tập trung vào Bakhmut đã khiến các cơ quan tình báo Mỹ bối rối. Kiev đã đầu tư nguồn lực khổng lồ vào quốc phòng và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy dường như không từ bỏ nỗ lực chiếm lại lãnh thổ đã mất xung quanh thành phố. Tuy nhiên, theo tờ báo, giới chức Mỹ cho rằng cuộc chiến giành Bakhmut nên lùi lại, ít nhất là tạm thời. Các chuyên gia quân sự tin rằng Ukraine có từ 4 đến 6 tuần trước khi mùa mưa khiến giao tranh tạm lắng.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023